HLV Miura muốn gì qua chiếc băng thủ quân U23 Việt Nam?

Chủ nhật, ngày 10/01/2016 18:00 PM (GMT+7)
Đằng sau quyết định “xoay tua” đội trưởng và việc chưa chỉ định ban cán sự của U U23 Việt Nam, HLV Miura phát đi nhiều thông điệp.
Bình luận 0

Có một thống kê khiến nhiều người phải giật mình khi U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á: Chiếc băng đội trưởng đã được rất nhiều cầu thủ đeo trong 6 trận đấu giao hữu qua hơn 1 tháng tập trung. Nhà cầm quân người Nhật đã lần lượt giao chiếc băng Captain cho 9 học trò gồm Mạnh Hùng, Thanh Hiền, Công Phượng, Duy Khánh, Tấn Tài, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Thanh Bình, Tiến Dũng.

img

HLV Miura vẫn chưa chọn thủ quân của U23 Việt Nam.

Đó là con số kỷ lục và chưa khi nào các ĐTQG tập trung chuẩn bị cho giải đấu lớn, người ta thấy một nhà cầm quân lại thử nghiệm vị trí đội trưởng nhiều đến như vậy. HLV Miura được biết đến bởi phong cách làm việc tỉ mỉ, có nguyên tắc và luôn đặt hiệu quả công việc lên trên hàng đầu. Thế nên không phải tự nhiên mà nhà cầm quân người Nhật liên tục “xoay tua” chiếc băng đội trưởng mà nó nằm trong tính toán, ý đồ.

Ở vòng loại U23 châu Á, SEA Games 28, Quế Ngọc Hải là thủ quân của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do đang lĩnh án kỷ luật của VFF, trung vệ xứ Nghệ vắng mặt và đó là lý do khiến ông Miura phải “so bó đũa, chọn cột cờ”. Hàng loạt trụ cột, từng có thời gian làm việc với nhà cầm quân người Nhật ở những giải đấu gần đây đều lần lượt được thử nghiệm. Thế nhưng cái tên cuối cùng vẫn chưa được xác định, dù VCK U23 châu Á đã ở rất gần.

Nó có vẻ cho thấy HLV Miura vẫn đang đi tìm cho mình một thủ lĩnh đáng tin cậy nhất mà như chính ông từng thừa nhận: “Họ cần phải thể hiện được chuyên môn, tư chất thủ lĩnh và xứng đáng với trọng trách giao phó”. Thông qua việc liên tục thay đổi người đeo băng thủ quân của U23 Việt Nam, vị chiến lược gia 53 tuổi này muốn tạo cơ hội thử thách, tăng thêm động lực cho các trụ cột.

Ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn với 3 đối thủ rất mạnh là Australia, Jordan và UAE. Thế nên ngoài yếu tố chuyên môn, HLV Miura cũng chờ đợi rất nhiều về yếu tố tinh thần, tinh thần chiến đấu của các học trò. Và việc U23 Việt Nam ra sân không chỉ có một mà còn rất nhiều đội trưởng có thể là cách để tăng sức mạnh tập thể và khả năng phát huy tư chất các cầu thủ trẻ.

Phương Anh (Thể thao 24h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem