HLV Miura nói gì khi U23 Việt Nam hòa ĐKVĐ V.League?

Thứ bảy, ngày 26/12/2015 20:00 PM (GMT+7)
Thể hiện lối chơi thiếu thuyết phục nhưng HLV Toshiya Miura vẫn tự tin đặt mục tiêu cùng U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á, để đáp trả những chỉ trích của người hâm mộ (NHM).
Bình luận 0

Chiều 26.12, U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu hòa B.Bình Dương 1-1. Đức Huy giúp đội bóng của HLV Miura vươn lên dẫn trước. Nhưng đúng phút cuối, Công Vinh ghi bàn từ chấm penalty cho đội chủ nhà. Trận này, U23 Việt Nam sử dụng tổng cộng 22 cầu thủ. Nhóm cầu thủ đang gặp chấn thương gồm Đào Duy Khánh, Đông Triều, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Dũng và Hồ Tuấn Tài cùng 2 thủ môn Minh Hoàng, Hoài Anh không ra sân.

img

HLV Miura quyết gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á.

“Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần tuyệt vời, nỗ lực hết mình. Người hâm mộ không đặt nhiều niềm tin vào đội bóng nhưng tôi sẽ cố gắng làm một điều gì đó bất ngờ tại VCK U23 châu Á để có câu trả lời cho cổ động viên. Mục tiêu của đội là giành quyền vào tứ kết”, HLV Miura cho biết sau trận đấu.

Từ khi tập trung, U23 Việt Nam đã trải quả 4 trận giao hữu nhưng chưa thắng trận nào. Kết quả không khiến ông thầy người Nhật Bản quá lo lắng. Đánh giá về những thu hoạch sau trận gặp B.Bình Dương, ông nhấn mạnh: “Trận này, đội mắc những sai lầm nhưng đó là điều ai cũng có thể mắc phải, nhất là khi đá với đội từng nhiều lần vô địch V.League. Quan trọng là các cầu thủ đã có cho mình một bài học lớn để không tái diễn khi thi đấu tại VCK”.

Ngày 27.12, đội sẽ di chuyển lên TP HCM và có thể thi đấu một trận giao hữu khác trước khi chốt đội hình. HLV U23 Việt Nam cũng tiết lộ kế hoạch của đội trong thời gian tới. “Đội sẽ tiếp tục việc chuẩn bị đến hết năm 2015. Trong vòng một tuần sau đó, chúng tôi sẽ có 2 trận giao hữu. Trước khi VCK diễn ra, tôi sẽ bắt đầu nhả khối lượng. Từ đây đến thời điểm ấy, tôi còn nhiều việc phải làm để khắc phục những thiếu sót trong lối chơi của đội”.

Tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng Jordan, UAE và Australia. Họ đều được đánh giá cao hơn cả về kỹ, chiến thuật. HLV sinh năm 1963 đánh giá Công Phượng cùng đồng đội đều có kỹ thuật tốt nhưng đối mặt với những đối thủ trên, yếu tố này không đủ để giành kết quả có lợi. Toàn đội phải nỗ lực nâng cao thể lực, lối chơi.

So với các đối thủ, U23 Việt Nam không có nhiều trận giao hữu chất lượng nhưng HLV Miura không phàn nàn về điều này: “Tôi đều đã có dữ liệu về U23 Jordan, UAE và Australia và sẽ cùng các trợ lý phân tích trong thời gian tới. Đội đã có những trận đấu cọ xát bổ ích thời gian qua. Tôi hài lòng về sự chuẩn bị của toàn đội”.

Nguyễn Đăng (Zing.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem