HLV Mourinho mất "trung vệ thép" trong 5 tuần

Minh Chí (tổng hợp) Thứ hai, ngày 05/09/2016 18:02 PM (GMT+7)
Với việc đội tuyển Bờ Biển Ngà vừa chính thức giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2017, M.U sẽ mất trung vệ Eric Bailly trong giai đoạn đầu năm tới, vào khoảng 5 tuần.
Bình luận 0

Ở cuộc tiếp đón Sierra Leone trong khuôn khổ bảng I, vòng loại CAN Cup 2017, Bờ Biển Ngà đã có lợi thế dẫn bàn trước vào phút 35 sau pha làm bàn của tiền đạo Jonathan Kodjia. Tuy nhiên, “Les Elephants” vẫn bị đối thủ cầm hòa 1-1. Chân sút Alhaji Kamara chính là người lập công ở phút 66 để mang về 1 điểm cho Sierra Leone.

Với 6 điểm có được sau 4 trận, Bở Biển Ngà đã chính thức khép lại vòng loại với ngôi đầu bảng I. Nhờ đó, đội bóng của HLV Michel Dussuyer đã giành vé tham dự CAN Cup 2017 diễn ra tại Gabon từ ngày 14.1-5.2.2017.

img

Eric Bailly.

Ngoài chủ nhà Gabon và Bờ Biển Ngà, còn có 9 đội tuyển khác đã giành quyền dự CAN Cup 2017 gồm Morocco, Algeria, Cameroon, Senegal, Ai Cập, Ghana, Guinea-Bissau, Zimbabwe và Mali.

Chắc chắn, thông tin về việc ĐT Bờ Biển Nga giành vé dự CAN Cup 2017 sẽ khiến HLV Jose Mourinho và các fan hâm mộ M.U cảm thấy không vui. Nguyên nhân do trung vệ Eric Bailly của họ phải vắng mặt trong quãng thời gian hơn 1 tháng. Cụ thể, nhiều khả năng sẽ phải bỏ lỡ các trận gặp Liverpool, Stoke, Hull City, Leicester, Watford ở Premier League, cùng 1 trận ở cúp FA.

Sự vắng mặt của Bailly sẽ là tổn thất không nhỏ với hàng thủ M.U, bởi kể từ khi cập bến Old Trafford hồi mùa hè vừa qua, ngôi sao 22 tuổi luôn được xem là cầu thủ không thể thay thế nơi trung tâm hàng phòng ngự “Quỷ đỏ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem