HLV Mourinho nói gì khi Chelsea thua đội bóng cũ Porto?

Quốc Bảo (theo Mirror) Thứ tư, ngày 30/09/2015 08:12 AM (GMT+7)
Ở trận làm khách trên sân Estadio do Dragao trong khuôn khổ bảng G Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, Chelsea đã bất ngờ để thất bại 1-2 trước Porto. Sau trận đấu này, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã cho rằng, đội bóng của ông thất bại là do mắc phải hai sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn.
Bình luận 0

Với lợi thế sân nhà, Porto đã thi đấu cực kỳ hưng phấn và chơi khá sằng phẳng với Chelsea. Bên phía đội khách, dù HLV Mourinho đã cất Hazard và Matic trên băng ghế dự bị, nhưng sự trở lại của tiền đạo Diego Costa đã giúp The Blues tạo ra được những đường tấn công khá sắc nét. Điều này giúp cho trận đấu trở nên rất hấp dẫn khi hai đội liên tiếp có những pha ăn miếng, trả miếng đầy kịch tính.

Thế nhưng, đến phút 39, hàng thủ Chelsea lại mắc một sai lầm đáng trách khi để tiền vệ Yacine Brahimi (8-Porto) dễ dàng đi bóng xâm nhập trước khi tung ra cú dứt điểm khá hiểm hóc. Thủ thành Asmir Begovic (1-Chelsea) đã xuất sắc cản phá cú sút của Yacine, nhưng bóng lại tìm đúng đến vị trí của Andre Filipe Bras (20-Porto). Trong tư thế không bị ai kèm và ở cự ly khoảng 10m, tiền vệ này đã dễ dàng đệm bóng, làm tung lưới đội khách, mở tỷ số cho trận đấu.

img

Hàng phòng ngự Chelsea đã mắc hai sai lầm đáng trách trong trận gặp Porto và họ đã phải trả giá bằng trận thua với tỷ số 1-2.

Ở những phút còn lại của hiệp 1, Chelsea đã rất nỗ lực tràn lên tấn công và có được bàn thắng san hòa cách biệt sau cú sút phạt cực kỳ đẹp mắt của Willian (45+2’). Thế nhưng, đến phút 52, hàng phòng ngự đội khách lại chơi thiếu quyết liệt khi để trung vệ Maicon (4-Porto) đánh đầu ngược, mang về bàn thắng thứ 2 cho Porto.

Những phút còn lại của trận đấu, Chelsea tấn công rất nhiều, nhưng đoàn quân của HLV Mourinho vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Porto.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mourinho đã chia sẻ: “Ở trận đấu này, các học trò của tôi đã thi đấu rất tốt. Thế nhưng, vì 2 sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn đã khiến chúng tôi phải nhận trận thua rất đáng tiếc.”

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn đưa ra những phân tích kỹ hơn về những tình huống mắc sai lầm của các học trò: “Bàn thua thứ 2 là một điều không thể chấp nhận được. Đây là một sai lầm đáng trách. Chúng tôi đã xem đi xem lại hàng ngàn lần về những tình huống phạt góc của Porto và luôn có những biện pháp để ngăn chặn. Thế nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn.

Ngoại trừ 2 tình huống mắc sai lầm kể trên thì các học trò của tôi đã chơi rất tốt. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với chúng tôi khi Diego đá trúng xà ngang, Ivanovic suýt ghi bàn. Thậm chí, chúng tôi còn có tình huống đáng được hưởng phạt đền. Thế nên, tôi không có gì phải phàn nàn về các học trò của tôi.”

Ở đầu mùa giải này, Chelsea đã sa sút phong độ khá nghiêm trọng. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge đang xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 8 điểm sau 7 vòng đấu. Còn ở đấu trường Champions League, The Blues cũng chỉ có được vị trí thứ 3 tại bảng G với 3 điểm sau 2 lượt trận.

Clip: Diễn biến chính trong trận đấu giữa Porto và Chelsea. Nguồn: Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem