HLV Nhật Bản bỏ việc ảnh hưởng gì tới bóng chuyền nữ Việt Nam?

Chính Minh Thứ ba, ngày 04/07/2017 17:02 PM (GMT+7)
Bên lề cuộc họp báo Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sáng nay, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã bày tỏ quan điểm xung quanh việc chuyên gia Nhật Bản bất ngờ xin thôi không dẫn dắt đội bóng chuyền nữ Việt Nam…
Bình luận 0

Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói: “Tuần trước, chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa bất ngờ viết riêng cho tôi 1 bức thư vỏn vẹn chỉ có 3 dòng thôi. Ông đề nghị không tiếp tục huấn luyện, chỉ đạo đội tuyển chuyền nữ nữa và không trình bày bất kỳ vấn đề gì thêm. Đến lúc này, chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể vì sao chuyên gia không tiếp tục làm việc với chúng ta”.

img

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho rằng việc chuyên gia Nhật Bản Hidehiro Irisawa (ảnh) bất ngờ thôi việc không phải vấn đề gì lớn với bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: volleyball.vn

Theo ông Phấn, ngày 11.7 tới đây, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản sẽ sang Việt Nam làm việc, tiếp tục giúp Việt Nam tìm một chuyên gia khác trong tương lai và hy vọng nguyên nhân Hidehiro Irisawa thôi việc sẽ được làm rõ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thuê chuyên gia Nhật Bản vì nhận thấy chỉ có chuyên gia Nhật Bản phù hợp nhất với tuyển nữ Việt Nam. Vào thời điểm này, tôi tin HLV Nguyễn Quốc Vũ hoàn toàn đáp ứng đủ các yêu cầu về chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ ở VTV Cup và SEA Games 2017. Đội tuyển nữ hiện nay là hội tụ những gương mặt tốt nhất của bóng chuyển Việt Nam rồi. Các VĐV đều quá quen thuộc với anh Vũ từ kỹ thuật, chiến thuật tới lối đánh ở các CLB khác nhau”.

img

HLV Nguyễn Quốc Vũ bày tỏ quyết tâm giành kết quả tốt nhất tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017.

Chốt lại, ông Phấn khẳng định: “Chúng ta thuê chuyên gia Nhật Bản để giúp bóng chuyển nữ Việt Nam có bước phát triển, bứt phá về chuyên môn trong khoảng 5 năm tới, thậm chí là xa hơn nữa cơ, chứ không phải mục tiêu ở VTV Cup hay SEA Games. Vậy nên việc chuyên gia Hidehiro Irisawa nghỉ việc không phải vấn đề gì lớn”.

Về phần mình, HLV Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: “Tôi mới lên dẫn dắt đội tuyển nữ trong thời gian ngắn. Những ngày qua, thầy trò luôn cố gắng phấn đấu hết mình trong từng buổi tập. VTV Cup là một giải đấu lớn và chúng tôi sẽ cố gắng từng ván đấu, từng trận đấu để giành kết quả tốt nhất. Sau giải này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng sẽ gút lại  những gương mặt tốt nhất chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 2017”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem