HLV Nhật Bản hạ quyết tậm hạ ĐT futsal Việt Nam trong... 5 phút

P.V Thứ tư, ngày 17/02/2016 11:00 AM (GMT+7)
21h00 tối nay sẽ diễn ra trận tứ kết Giải futsal vô địch châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong cuộc họp báo trước trận, HLV Miguel Rodrigo của Nhật Bản kêu gọi các học trò tấn công phủ đầu, ghi bàn sớm...
Bình luận 0

Sau thất bại 1-3 Thái Lan, lực lượng của ĐT futsal Việt Nam tổn thất khá  nghiêm trọng. Minh Trí không kịp hồi phục chấn thương cổ chân. Thủ môn Nguyễn Văn Huy bị đau ở tay và đầu gối nên khả năng thi đấu còn bỏ ngỏ. Ngô Ngọc Sơn đang bị sốt, có thể không thi đấu. Tin vui là đội trưởng Bảo Quân và đội phó Văn Vũ có đủ thể lực để chạm trán với Nhật Bản...

img

HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Nhật Bản và HLV Bruno của ĐT Futsal Việt Nam.

Gặp đối thủ mạnh hơn, nhưng HLV Bruno không hề e dè: “Chúng tôi có những chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn của giải đấu, vì vậy đội có những thời điểm tập trung khác nhau, có thể 5 phút đầu hoặc 5 phút cuối trận. Nhưng quan trọng đội phải chơi tốt ở hiệp 2, khi đó mới cơ hội giành chiến thắng”. Vị HLV người Tây Ban Nha cũng khẳng định tuyển Việt Nam đang tiến bộ. Ông dẫn chứng việc cách đây 4 năm futsal Việt Nam còn chưa được dự VCK nhưng chỉ sau hơn 2 năm ông nắm quyền đội đã vào top 8 của châu lục.

Bên cạnh đấy, các đội mạnh khác như Qatar, Trung Quốc, Malaysia đều đã bị loại nhưng Việt Nam còn cơ hội giành vé dự World Cup. Nhật Bản là đội đứng đầu bảng D sau khi toàn thắng cả 3 trận trước Qatar, Malaysia và Australia. Họ cũng là đội vô địch giải 2 lần liên tiếp gần đây. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 2 bảng C. Đội thắng Đài Loan (Trung Quốc) 5-4, đánh bại Tajikistan 8-1 và thua Thái Lan 1-3.

Thực lực chênh lệch khiến HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Nhật Bản cực kỳ tự tin phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Có hai chìa khóa để giành chiến thắng ở trận này, trước hết Nhật Bản phải giành chiến thắng trong cuộc đấu trí và thứ hai là cải thiện độ chính xác trong những cú dứt điểm. Tôi muốn chúng tôi chiếm ưu thế trong 5 phút đầu, cố gắng ghi bàn và thể hiện phong cách futsal của Nhật Bản”. Ở vòng bảng, Nhật Bản ghi 15 bàn và chỉ có 2 lần thủng lưới. Hàng phòng ngự vững chắc giúp là nền tảng của đội bóng này.

Nhưng ngoại trừ chiến thắng 11-1 trước Malaysia, các chân sút của đội ĐKĐV bỏ lỡ nhiều cơ hội ở hai trận còn lại. HLV Rodrigo không muốn điều đó lặp lại khi gặp Việt Nam. “Chúng tôi đã thi đấu với Việt Nam hai lần, nhưng cả hai lần đó đội không thể giành lợi thế trước đối thủ cho đến phút cuối cùng. Có lẽ bây giờ họ gặp vấn đề thể lực sau một trận đấu khó khăn nhưng sẽ không dễ dàng cho Nhật Bản. Tôi biết HLV Bruno, anh ấy sẽ chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu này. Chúng tôi được đánh giá cao hơn trên giấy tờ nhưng điều gì cũng có thể xảy ra”, HLV Nhật Bản đánh giá về đối thủ.

Được biết, sau khi thua Thái Lan 1-3 và chính thức đoạt vé vào tứ kết giải Futsal châu Á 2015 với vị trí thứ 2 bảng C, ĐT Futsal Việt Nam đã được VFF thưởng nóng 200 triệu đồng. Ngoài ra, tối qua cả đội cũng đã được các CĐV Việt Nam ở Tashkent, Uzbekistan chiêu đãi một bữa lẩu thập cẩm mang phong cách Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem