HLV Park Hang-seo điền tên 7 tiền vệ cho U23 Việt Nam: Toan tính thông minh!

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 06/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Việc điền tên 7 tiền vệ trong danh sách đăng kí thi đấu chính thức SEA Games 31 cho thấy toan tính thông minh của HLV Park Hang-seo cho U23 Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách đăng kí thi đấu chính thức của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 với tổng cộng 20 cầu thủ + 1 thủ môn dự phòng. Trong đó, tuyến tiền vệ đóng góp quân số đông nhất lên đến 7 người.

Điều này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi bất ngờ, nhưng thực tế, tất cả đã nằm trong tính toán của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo điền tên 7 tiền vệ cho U23 Việt Nam: Toan tính thông minh! - Ảnh 1.

Danh sách đăng kí của U23 Việt Nam có đến 7 tiền vệ.

Hàng tiền vệ chính là vị trí then chốt mà HLV Park Hang-seo cần để làm nên lịch sử ở SEA Games 31 này. HLV Park Hang-seo sử dụng 7 cầu thủ có sở trường tiền vệ trung tâm, trong đó 2/3 cái tên quá 23 tuổi là những người tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại là Hùng Dũng, Hoàng Đức. 5 cầu thủ còn lại gồm Hoàng Anh, Hai Long, Công Đến, Trọng Long và Quang Nho.

Quân số hàng tiền vệ áp đảo hàng tiền đạo của HLV Park Hang-seo tính theo vị trí cần phân phối người. Trong đó, chiến lược gia người Hàn Quốc dùng 7 hậu vệ cho chiến dịch SEA Games 31 nhưng có tới 5 cầu thủ sẽ thi đấu chính và chỉ có 2 người dự bị.

Điều này cho thấy, HLV Park Hang-seo rất cần sự sáng tạo không ngừng của các tiền vệ. Từ đó, nhà cầm quân 64 tuổi không hề giấu giếm ý đồ chơi ban bật nhỏ, bóng ngắn để tận dụng sự khéo léo của các học trò.

U23 Việt Nam hiện tại không có những cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ. Ở 2 biên, HLV Park Hang-seo chỉ có Văn Xuân và Văn Đô là những cầu thủ chạy cánh đích thực. Phan Tuấn Tài là người thay thế 1 trong 2 cầu thủ này nếu họ gặp vấn đề.

Ở vị trí trung vệ, chỉ có Duy Cương và Tiến Long là phòng hờ cho Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng. Trên hàng công, HLV Park Hang-seo có Văn Tùng và Thanh Minh để thay thế cho Tiến Linh khi cần.

Những thống kê cho thấy HLV Park Hang-seo ưu tiên thế nào cho hàng tiền vệ với 7 cái tên và chỉ có thể ra sân nhiều nhất 4 người mỗi trận.Trước những đối thủ khó chơi nhất như U23 Indonesia và U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo đều đã chuẩn bị sẵn phương án để đối phó.

HLV Park Hang-seo điền tên 7 tiền vệ cho U23 Việt Nam: Toan tính thông minh! - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã có toan tính kỹ lưỡng tại SEA Games 31.

Đây là những đội bóng đã rất hiểu lối đá sở trường của HLV Park Hang-seo. Trong đó, U23 Indonesia rất mạnh về tấn công biên, còn HLV Polking khá giống HLV Park Hang-seo ở cách chơi cần nhiều bóng và phối hợp trung lộ. Vì vậy, HLV Park Hang-seo quyết định kiên định với lối đá đã chọn để hy vọng sẽ kiểm soát được nhiều bóng hơn - cách tốt nhất để phá sở trường của các đối thủ.

Đó cũng là lý do Hai Long dù được triệu tập sau cùng nhưng vẫn trụ lại danh sách dự SEA Games 31, còn nhiều người được gọi ban đầu đã bị gạch tên. Trường hợp của tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC phần nào lý giải cách xây dựng đội hình của HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam không sở hữu những cái tên đủ chất lượng để tập trung vào các miếng đánh biên. Văn Xuân được đánh giá cao và nhiều lần để lại ấn tượng nhưng ở cánh còn lại, Văn Đô chưa đem đến sự yên tâm cần thiết.

So với những cái tên trụ cột ở tuyển quốc gia từ trước đến nay dưới thời HLV Park Hang-seo như Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy hay kể cả Xuân Mạnh, Văn Xuân lẫn Văn Đô vẫn dưới tầm và chưa có quá nhiều kinh nghiệm ở những giải đấu lớn.

Để bù lại thiệt thòi đó, HLV Park Hang-seo phải tính toán để xây dựng đội hình phối hợp ăn ý, biến đổi nhanh nhẹn nhằm phá vỡ hàng thủ tập trung, có tổ chức của đối thủ. Các đối thủ ở bảng A của U23 Việt Nam gồm U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Đông Timor được dự đoán sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu với số đông cầu thủ tập trung cho việc phòng thủ.

Do đó, U23 Việt Nam sẽ cần nhiều phương án tấn công đa dạng hơn để xuyên thủng mành lưới đối thủ. Các tiền vệ sẽ được đặt kỳ vọng nhiều hơn trong trường hợp Tiến Linh và các chân sút trên hàng công im tiếng.

Rõ ràng, HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ SEA Games cuối cùng mà mình cầm quân. nơi mục tiêu của U23 Việt Nam là bảo vệ tấm HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem