HLV Park Hang-seo gieo "ác mộng" cho bóng đá Đông Nam Á

Minh Tú Thứ ba, ngày 08/06/2021 14:40 PM (GMT+7)
Kể từ khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo chưa từng thua trong các trận đấu đối với những đối thủ đến từ Đông Nam Á.
Bình luận 0

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia đã giúp ĐT Việt Nam tiến rất gần tấm vé vào vòng thứ 3 World Cup 2022. Bên cạnh đó, màn hủy diệt đội bóng xứ vạn đảo còn là lời khẳng định sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo với khu vực Đông Nam Á.

HLV cười tươi sau chiến thắng trước Indonesia.

HLV cười tươi sau chiến thắng trước Indonesia.

Trước khi đánh bại Indonesia 4-0, HLV Park từng chạm trán 28 lần các đội bóng ở khu vực từ các giải đấu chính thức đến giải hữu. Chỉ có Đông Timor là đối thủ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa từng gặp. Còn lại, ông đối đầu với 9 nước ở Đông Nam Á từ U23 đến ĐTQG.

Trong số 28 trận đấu đó, HLV Park thắng đến 22, hòa 6; các cầu thủ ghi đến 69 bàn và để thủng lưới 14 bàn. Khởi đầu chính là màn chạm trán U23 Myanmar ở giải giao hữu M-150 Cup 2017 tại Thái Lan, U23 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 với các pha lập công của Quang Hải (2 bàn), Phan Văn Long và Công Phượng. Đến trận tranh hạng Ba, các học trò của HLV Park Hang-seo hạ U23 Thái Lan 2-1. Từ đó mở ra chương mới cho bóng đá nước nhà.

Giải đấu chính thức đầu tiên của ông Park với các đội trong khu vực là AFF Cup 2018. Ở đó, ông cùng tuyển Việt Nam thắng Lào, Malaysia, Campuchia và hòa Myanmar ở vòng bảng. Toàn thắng hai trận bán kết lượt đi và về trước Philippines cùng tỷ số 2-1. Đến chung kết, tuyển Việt Nam cầm hòa Malaysia 2-2 ở lượt đi và thắng 1-0 ở lượt về.

Sau giải đấu này, các ĐT Việt Nam đều có thành tích ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 hay vòng loại World Cup 2022; thậm chí, ông Park cũng không thua ở các trận đấu giao hữu.

Trong 6 trận hòa, các ĐT Việt Nam phải chia điểm nhiều nhất là Thái Lan (3 trận). Hai trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 và trận hòa 2-2 ở vòng bảng SEA Games 30. Ba trận hòa còn lại xảy đến khi ĐT Việt Nam hòa 2-2 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018 trước Malaysia; hòa Myanmar 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018 và U22 Việt Nam hòa U22 Myanmar 2-2 ở giao hữu trước thềm SEA Games 30.

Trong số các đội bóng trong khu vực, Thái Lan là đối thủ chạm trán Việt Nam nhiều nhất với 6 lần. Các đội bóng toàn thua khi chạm trán HLV Park Hang-seo là Indonesia (4 lần), Philippines (3 lần), Lào, Campuchia và Brunei (2 lần).

Nhưng con số trên cho thấy HLV Park đang là nỗi khiếp sợ với các đội bóng Đông Nam Á. Chỉ cần có thêm 1 điểm trước Malaysia vào ngày 11/6 là đủ để ĐT Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem