Vì sao Lý Tiểu Long chê Thái Cực Quyền là môn võ tệ hại

PV Thứ hai, ngày 07/06/2021 21:10 PM (GMT+7)
Trong một cuộc trò chuyện trên điện thoại được phát hiện gần đây, thần tượng võ thuật thế giới Lý Tiểu Long đã tuyên bố rằng môn võ Thái Cực Quyền là nỗi xấu hổ của cộng đồng võ thuật và bàn luận về tính thực tế của Boxing.
Bình luận 0

Trong một cuộc trò chuyện điện thoại với người học trò và cũng là bạn thân Dan Lee (cuộc trò chuyện diễn ra vào năm 1972 khoảng thời gian Lý Tiểu Long cân nhắc trở về quê nhà Hong Kong vì không có nhiều cơ hội đóng phim tại Mỹ), Lý Tiểu Long đã nói về những nguyên lí của anh và sự thiếu hiệu quả của môn võ Thái Cực Quyền.

Vì sao Lý Tiểu Long chê Thái Cực Quyền là môn võ tệ hại - Ảnh 1.

Lý Tiểu Long.

“Cậu đã thấy môn Thái Cực Quyền rồi đấy, cái cách môn này tự vệ … Ừ thì, tôi ghét phải nói với cậu điều này. Nếu cậu có mặt ở đó, ôi chúa ơi, thật là xấu hổ”, Lý Tiểu Long nói.

“Joe Frazier là người biết sử dụng mọi vũ khí của anh ấy và anh ấy có lối tấn công liên tục và chủ động. Trong khi đó lũ khốn nạn này thì hèn nhát, vô trận đấu chỉ quay mặt chỗ khác rồi quơ quào tay chân. Chỉ sau 2 hiệp là đã đuối sức. Ý tôi là, nhìn họ thật là tồi tệ, quá non nghề”.

Xuyên suốt cuộc đời của Lý Tiểu Long, ông luôn tìm cách mở mang vốn võ thuật của bản thân, bắt đầu với nền tảng Vịnh Xuân Quyền, Lý Tiểu Long đã học thêm nhiều môn võ khác như Boxing và Judo để sáng tạo nên môn Triệt Quyền Đạo.

Vì sao Lý Tiểu Long chê Thái Cực Quyền là môn võ tệ hại - Ảnh 2.

Dù có nền tảng võ thuật Trung Hoa, Lý Tiểu Long phải thừa nhận rằng Boxing là một môn võ rất hiệu quả.

“Một tay đấm quyền Anh, khi họ tập trung vào đôi tay, họ quên đi việc họ không có nhiều kĩ thuật, họ tập trung vào nắm đấm thôi” Lý Tiểu Long giải thích. “Trong khi đó với những gã kia, họ quá bận trong việc suy nghĩ xem sẽ dùng kĩ thuật gì".

“Ý tôi là trước khi hai bên đấu nhau, họ làm đủ thứ thủ thế và chuyện động đẹp mắt. Nhưng khi giao đấu, họ không biết phải làm gì cả. Họ sẩy chân rồi té ngã xuống đất.

“Nếu anh có thể di chuyển liên tục với những vũ khí của bản thân, tấn công từ nhiều góc độ thì anh có thể thích nghi với mọi đối thủ trước mặt. Đối thủ càng vụng về thì càng bị giới hạn, càng bị dễ đấm trúng. Về căn bản là vậy".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem