HLV Park Hang Seo gọi Tấn Trường, Văn Quyết tập trung ĐT Việt Nam

Đăng Khoa Thứ năm, ngày 26/11/2020 17:24 PM (GMT+7)
Chiều ngày 26/11, HLV Park Hang Seo cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức công bố danh sách tập trung ĐT Việt Nam ở đợt hội quân đầu tiên trong năm 2020.
Bình luận 0

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2020 từ ngày 6/12 đến 28/12 tại Hà Nội. Do không thể tham dự trận đấu quốc tế nào vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên VFF sắp xếp ĐT Việt Nam đá giao hữu 2 trận với đội U23 Việt Nam, nhằm vừa phục vụ công tác chuyên môn cho 2 đội tuyển, vừa gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung.

img

Văn Quyết được thầy Park gọi trở lại ĐT Việt Nam sau gần 2 năm.

VFF chưa chính thức công bố thời gian và địa điểm tổ chức 2 trận đấu kể trên của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam, nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, có thể một trận được tổ chức tại Hà Nội và một trận được tổ chức tại TP.HCM.

Chiều ngày 26/11, HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách tập trung 37 tuyển thủ Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu với U23 Việt Nam. Danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2020 có 4 thủ môn, 15 hậu vệ, 10 tiền vệ và 8 tiền đạo.

Bên cạnh rất nhiều gương mặt kỳ cựu đã khẳng định được vị trí trong đội hình ĐT Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn…, HLV Park Hang Seo tiếp tục duy trì sức trẻ cho đội tuyển với sự góp mặt của các nhân tố nổi bật trong độ tuổi U23 như hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến hay tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

img

Tấn Trường có lần đầu lên tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn có sự góp mặt của một số tân binh tân binh như tiền vệ Cao Văn Triền đến từ CLB Sài Gòn, hậu vệ Nguyễn Văn Việt của CLB Than Quảng Ninh. Đặc biệt, thủ môn kỳ cựu Bùi Tấn Trường có lần đầu tiên góp mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Mùa giải vừa qua, thủ môn gốc Đồng Tháp thi đấu xuất sắc để giúp CLB Hà Nội vô địch Cúp Quốc gia và giành ngôi Á quân V-League 2020. Trước đó, Bùi Tấn Trường từng có ý định giải nghệ sau khi không được CLB Bình Dương gia hạn hợp đồng. Thậm chí, mới đây Tấn Trường còn có tên trong danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2020

Bên cạnh Tấn Trường, sự trở lại của Nguyễn Văn Quyết cũng gây chú ý với người hâm mộ và giới truyền thông. Văn Quyết được cho là không hợp với lối chơi mà HLV Park Hang Seo xây dựng ở các ĐTQG Việt Nam.

Kể từ khi ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, Văn Quyết hoàn toàn vắng bóng ở các đợt tập trung của ĐTQG. Mùa giải này, Văn Quyết giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 và khiến thầy Park phải thay đổi quyết định.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Sầm Ngọc Đức (TP.HCM); Nguyễn Văn Việt, Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh); Hồ Tấn Tài (Bình Dương); Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến (Viettel); Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Giang Trần Quách Tân (Hà Tĩnh).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Hồ Tuấn Tài (TP.HCM); Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem