HLV Park Hang-seo: "Tôi không phải là nhà toán học nên không thể tính chính xác % thắng Thái Lan"

Song Minh Thứ sáu, ngày 13/01/2023 22:17 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo thừa nhận kết quả 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 là bất lợi đối với ĐT Việt Nam do luật bàn thắng sân khách. Nhưng ĐT Việt Nam sẽ không từ bỏ và quyết thắng ở trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam quyết thắng Thái Lan ở lượt về"

Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tối nay (13/1), ĐT Việt Nam đã nhập cuộc tốt và cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn mở tỷ số phút 24 do công Tiến Linh.

Nhưng sang hiệp 2, Thái Lan đã liên tiếp có được 2 bàn thắng để vượt lên dẫn 2-1 do công Poramet (số 21, phút 48 ) và Peeradol (số 8, phút 63).

Vào thời điểm tưởng như ĐT Việt Nam đã phải nhận trái đắng trên sân nhà thì Văn Thanh đã gỡ hòa 2-2 phút 88, chỉ 3 phút sau khi anh được vào sân thay Hồ Tấn Tài.

HLV Park Hang-seo: "Tôi không phải là nhà toán học nên không thể tính chính xác % thắng Thái Lan" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã hòa Thái Lan 2-2 trong trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Viết Niệm

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo thừa nhận kết quả 2-2 là bất lợi đối với ĐT Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan:

"Chúng ta biết là có luật bàn thắng sân khách và Thái Lan đang tạm giữ lợi thế. Nhưng ĐT Việt Nam không từ bỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trên sân đối phương ngày 16/1 tới.

Với tôi, đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tôi rất muốn thắng để làm quà tặng người hâm mộ nhưng đã không làm được. Tôi xin lỗi! Tôi cảm thấy rất tiếc khi trận đầu tiên tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam hòa Afghanistan trên sân Mỹ Đình và trận cuối cùng cũng hòa (cười).

Nhưng điều quan trọng nhất, tôi cũng cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực tới những phút cuối cùng để có bàn gỡ hòa 2-2".

Theo ông, ĐT Việt Nam có bao nhiêu phần trăm cơ hội thắng chủ nhà Thái Lan để lên ngôi vô địch, một phóng viên hỏi và HLV Pảkr Hang-seo chia sẻ: "Tôi không phải nhà toán học hay thiên tài nên không thể tính chi tiết phần trăm được đâu. Chúng ta chỉ cần thắng 1-0 là được mà. Tôi là HLV và chúng tôi sẽ nỗ lực chiến thắng từng trận".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về hành động tức giận ném thẻ HLV sau khi trận đấu kết thúc, HLV Park Hang-seo gượng cười lý giải ngắn gọn: "Vì tôi không thắng được trận đấu nên tôi không vui".

HLV Park Hang-seo: "Tôi không phải là nhà toán học nên không thể tính chính xác % thắng Thái Lan" - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo khẳng định quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Nói về 2 tình huống dẫn tới bàn thua, trong đó có lỗi vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh giúp cầu thủ Thái Lan thoát bẫy việt vị ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, HLV Park Hang-seo nhìn nhận: "Có lẽ do áp lực thi đấu trên sân nhà nên một số cầu thủ đã chơi không tốt. Không có cầu thủ nào toàn diện cả, đôi khi họ cũng mắc lỗi và sẽ hoàn thiện hơn trong thời gian tới".

Phóng viên Hàn Quốc đặt vấn đề về sự xuất sắc của đội trưởng Theerathon Bunmathan - người đã làm chủ tuyến giữa và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Theerathon Bunmathan là cầu thủ đẳng cấp từng chơi ở J.League. Bóng đá Việt Nam muốn phát triển mạnh mẽ cần những cầu thủ như Theerathon, ông nghĩ sao?

HLV Park Hang-seo bày tỏ quan điểm: "Tôi không có thói quen đánh giá về cầu thủ đội khách. Theerathon Bunmathan rõ ràng là cầu thủ giỏi nhưng ĐT Việt Nam cũng có những cầu thủ tương đương trình độ anh ta. Tôi nghĩ là giải V.League cũng đang nâng chất lượng. Bóng đá Việt Nam cũng nên cởi mở để cầu thủ có cơ hội chơi bóng ở châu Á hay châu Âu. Tôi luôn là người suy nghĩ tích cực".

Phóng viên hỏi về cảm xúc khi chưa thể thắng HLV Polking ở cấp độ ĐTQG? HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi nghĩ HLV Polking là HLV giỏi và có thể ông ta giỏi hơn tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng không thua thiệt  ông ấy lắm, và quan trọng nhất tôi đã luôn nỗ lực hết sức".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nói về điều ông không thể quên sau khi rời vị trí "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam: "Trong 5 năm qua, tôi đã có nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở Việt Nam. Tôi đã nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Những ký ức đẹp đó tôi sẽ lưu giữ mãi trong tim".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem