HLV Park Hang-seo: "U23 Thái Lan có những cá nhân tốt, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể mạnh"

Song Minh Thứ bảy, ngày 21/05/2022 11:40 AM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo cho rằng hàng công của U23 Thái Lan có những cầu thủ tiền vệ, tiền đạo có kỹ năng tốt. Lối chơi của U23 Thái Lan tương đối hoàn hảo nhưng U23 Việt Nam tự tin giành kết quả tốt nhất nhờ sự đoàn kết, sức mạnh tập thể.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "Đội bóng nào cũng có điểm yếu"

19 giờ tối mai (22/5), U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo: "U23 Thái Lan có những cá nhân tốt, nhưng U23 Việt Nam là một tập thể mạnh" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam đang hướng tới chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 31 gặp U23 Thái Lan. Ảnh: VFF

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo nói: "Chúng ta chỉ còn 1 trận đấu nữa trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games. Tôi biết người hâm mộ Việt Nam đang rất kỳ vọng và các cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp áp lực. Vấn đề là họ phải vượt qua áp lực đó để thi đấu tốt.

Với U23 Thái Lan, 5 trận đấu đã qua tại SEA Games 31 tính tới trước trận chung kết (thua U23 Malaysia 1-2, thắng Singapore và Campuchia cùng tỷ số 5-0, thắng Lào 1-0 và bán kết thắng Indonesia 1-0 - PV), họ đã ghi được 13 bàn thắng, chỉ để thua 2 bàn.

Tôi muốn nhấn mạnh là 2 bàn thua của U23 Thái Lan ở trận ra quân gặp U23 Malaysia đều đến sau khi họ phải chơi thiếu người".

Đánh giá cao U23 Thái Lan với một hàng công tốt với những nhân tố có kỹ năng ấn tượng, HLV Park Hang-seo vẫn tự tin sẽ tìm ra điểm yếu của đội bóng xứ chùa vàng để khai thác trong trận tranh HCV SEA Games 31 tối mai:

"U23 Thái Lan có lối chơi tương đối hoàn hảo. Nhưng mỗi đội bóng đều có những điểm yếu khác nhau. Kỹ năng của tiền vệ, tiền đạo của U23 Thái Lan tốt. Vì vậy, U23 Việt Nam cần phải tổ chức tốt trong lối chơi, bọc lót tốt trong mọi hoàn cảnh.

Bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số. Kết quả không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân mà còn đến từ khả năng phối hợp tập thể. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng để giành kết quả tốt trong trận ngày mai", HLV Park Hang-seo thể hiện niềm tin.

"Bây giờ tôi mới nghe chuyện U23 Việt Nam thường thua Thái Lan"

Tại cuộc họp báo trưa nay, khi phóng viên gợi lại những ký ức buồn khi U23 Việt Nam thường thua U23 Thái Lan trong quá khứ, mà cụ thể nhất là đã mất HCV SEA Games 2003, 2005 vào tay U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo thẳng thắn trả lời:

"Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Thái lan trước đây tôi không biết vì khi đó tôi không phải HLV U23 Việt Nam. Lứa cầu thủ hiện nay cũng khác trước đây.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Thực tế, SEA Games 2019 chúng ta là người chiến thắng. Ở vòng bảng, chúng ta hòa Thái Lan 2-2 chứ không thua.

Tất nhiên, trận chung kết nào cũng có những áp lực tâm lý, U23 Việt Nam cũng vậy và U23 Thái Lan cũng tương tự như chúng ta. Các cầu thủ phải biết cách tiết chế và vượt qua.

Tôi nghĩ, điều quan trọng là hiện tại và tương lai, còn quá khứ không quá quan trọng".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Gần 3 năm trước, lần đầu tiên tôi cùng bóng đá Việt Nam dự SEA Games với mục tiêu giành HCV. Các cầu thủ đã cùng nhau chiến đấu và đã hoàn thành nhiệm vụ.

Năm nay, SEA Games tổ chức trên sân nhà, chúng ta có lợi thế nhưng cũng đi kèm với áp lực. Trách nhiệm của tôi là HLV trưởng và luôn hướng tới chiến thắng.

HLV Polking là một HLV giỏi và rất hiểu bóng đá Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan và các cầu thủ Việt Nam khi đã có thời gian dẫn dắt CLB TP.HCM ở V.League.

Cá nhân tôi cũng đã nắm được nhiều về U23 Thái Lan. Tôi dự đoán trận chung kết tới đây sẽ có những điểm tương đồng khi ĐT Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem