HLV Park Hang-seo "cảnh giác" với cầu thủ gốc Việt của U22 Campuchia

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 07/12/2019 13:10 PM (GMT+7)
Nhận định về sức mạnh của U22 Campuchia, HLV Park Hang-seo cho rằng đây là đội bóng có tổ chức tốt, với ngòi nổ nguy hiểm là tiền đạo Keo Sokpheng.
Bình luận 0

Trong cuộc họp báo trước thềm trận bán kết bộ môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những nhận xét, đánh giá về đối thủ sắp tới.

Trước một đội bóng được đánh giá là yếu hơn về nhiều mặt, cũng như thiếu kinh nghiệm khi lần đầu có mặt ở bán kết một kỳ SEA Games, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự tôn trọng và cho rằng đây là một tập thể không nên bị coi thường.

img

Keo Sokpheng là trụ cột của ĐTQG Campuchia, và là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được triệu tập cho SEA Games 30.

"U22 Campuchia là đội bóng mạnh, với sự tổ chức và một cấu trúc đội hình rất tốt. Các cầu thủ luôn biết các pressing để gây ra nhiều khó khăn cho đối phương." - HLV Park nhấn mạnh.

"Tôi đặc biệt chú ý đến cầu thủ số 14 (Keo Sokpheng) của U22 Campuchia. Anh ta là chủ bài của U22 Campuchia. Đây là một cầu thủ rất lợi hại và là nhân tố quyết định đến thành bại của đội bóng này." - thuyền trưởng của U22 Việt Nam cho biết thêm.

Tại giải đấu năm nay, Keo Sokpheng đã có 3 lần "nổ súng" cho U22 Campuchia. Đây là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được HLV Felix Dalmas triệu tập trong danh sách hội quân. Trong suốt 4 năm qua, anh đã ghi được 10 bàn trong 45 lần ra sân cho ĐTQG nước này.

Đáng chú ý, Keo Sokpheng có cha là người Hoa gốc Việt, mẹ sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tây Ninh. Do từng sống tại Việt Nam đến hết lớp 9 nên cầu thủ sinh năm 1992 có thể nói cả hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Khmer.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem