HLV Park Hang-seo chỉ ra hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam trước U23 UAE

Duy Đàm - Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 10/01/2020 20:07 PM (GMT+7)
Chiều nay, U23 Việt Nam đã hòa U23 UAE 0-0 trong trận ra quân bảng D, vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020. Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo cho rằng hôm nay các học trò của mình đã gặp vấn đề trong việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Bình luận 0

Trong trận đấu với U23 UAE, U23 Việt Nam có những thời điểm đã đánh mất thế trận, đặc biệt ở những phút đầu hiệp 2.

Tuy nhiên cuối trận, các học trò HLV Park Hang-seo đã chơi tốt hơn, thể hiện tinh thần thi đấu quật khởi. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam đã có thể giành 3 điểm rời sân.

img

HLV Park Hang-seo không hài lòng với khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại của U23 Việt Nam trong trận hòa U23 UAE chiều nay. Ảnh: Đàm Duy

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh điều ông không hài lòng nhất ở trận hòa U23 UAE:

"U23 Việt Nam nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 3-52 khi tấn công và chuyển trạng thái sang 5-4-1 khi phòng ngự. Hôm nay, các cầu thủ đã chuyển đổi trạng thái không tốt, thiếu nhuần nhuyễn, ăn ý như tôi mong đợi".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đã hình dung trước đây là một trận đấu khó khăn, chúng ta phải chịu áp lực khá lớn. Một số cầu thủ U23 Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Cụ thể trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh, cậu ta sở trường đá trung vệ nhưng tôi đã phải dùng cậu ta ở vị trí hậu vệ phải khi Hồ Tấn Tài bị "treo giò" không thể ra sân.

Dù mới làm quen vị trí này vài ngay nhưng Việt Anh cũng đã chơi tròn vai".

Nói về quyết định thay Tấn Sinh ra và sử dụng Đình Trọng thế chỗ dù trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC chưa có được trạng thái sức khỏe tốt nhất, HLV Parkr Hang-seo bày tỏ:

"Tấn Sinh đã bị 1 thẻ vàng từ khá sớm nên gặp vấn đề về tâm lý. Tôi không muốn tình huống xấu nhất xảy ra như việc cậu ta phải nhận thêm thẻ vàng chẳng hạn.

Đình Trọng vào sân và đã có những phút thi đấu tốt. Nhưng tôi sẽ phải nói chuyện riêng với cậu ta, tham khảo thêm ý kiến từ bác sĩ trước khi quyết định có dùng Đình Trọng ngay từ đầu ở trận tiếp theo gặp U23 Jordan hay không.

Còn Hồ Tấn Tài thì hoàn toàn sung sức, cậu ta sẽ xuất trận bên hành lang phải khi đấu U23 Jordan".

Khi phóng viên đặt vấn đề thủ môn Văn Toản đã chơi tốt trong những trận quyết định ở SEA Games 30 nhưng tại sao hôm nay ông lại quyết định dùng thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính? HLV Park Hang-seo đáp:

"Bùi Tiến Dũng đã thể hiện nỗ lực vượt bậc trong thời gian tập luyện đã qua. Thêm nữa, cậu ta có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn Văn Toản".

Liên quan tới những quyết định của trọng tài với sự can thiệp của công nghệ VAR ở trận hòa U23 UAE, cụ thể là trường hợp Hoàng Đức dường như đã sút trúng tay cầu thủ đối phương trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: 

"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các quyết định của trọng tài và công nghệ VAR. Tôi không phàn nàn gì về việc này cả".

Chốt lại, thầy Park cho rằng: "Hòa một đối thủ mạnh như U23 UAE ở trận ra quân cũng là kết quả tốt. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã có một trận đấu tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem