HLV Park Hang-seo chưa hoàn thành mục tiêu, sao phải tăng lương?

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 08/09/2018 14:10 PM (GMT+7)
Đến lúc này, sau gần 1 năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD 2018. Tuy nhiên, cái đích mà ông hứa trong ngày nhậm chức hồi trung tuần tháng 10 thì vẫn chưa đạt được.
Bình luận 0

Sau kỳ tích giành HCB U23 châu Á và lọt vào tốp 4 ASIAD 2018, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã coi HLV Park Hang-seo như người hùng với rất nhiều lời khen tặng.

Lập tức, vấn đề liên quan tới bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ cuối tháng 10.2017 đến tháng 11.2019) như đã công bố tại lễ nhậm chức hôm 11.10.2017 đã được đêm ra thảo luận.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 100 thế giới tại lễ nhận chức cách đây gần 1 năm. Ảnh: I.T

Diễn biến mới nhất, ông thầy người Hàn Quốc đã lên tiếng phát biểu với báo giới xứ kim khẳng định đang cảm thấy rất thoải mái với điều kiện làm việc tại Việt Nam với mức lương khoảng 22 nghìn USD/tháng.

HLV Park Hang-seo cũng không quên "Cảm ơn VFF đã cho ông cơ hội làm việc, cống hiến".

Vậy mà không ít ý kiến lại cho rằng VFF nên tăng lương, gia hạn hợp đồng ngay với nhà cầm quân người Hàn Quốc tránh bị "mất người".

img

HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục. Ảnh: I.T

Ở đây, cần đặt  lại vấn đề hợp đồng của HLV Park Hang-seo với VFF còn hơn 1 năm nữa và quan trọng nhất là Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII (2018-2022) đến lúc này vẫn "ca khúc hoãn", chưa thể ấn định ngày tổ chức.

Thêm nữa, mức lương 22 nghìn USD/tháng của HLV Park Hang-seo lúc này đã bằng lương mà HLV người Đức Falko Goetz dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam thời điểm năm 2011.

Mức lương này cũng tương đương so với những gì HLV người Bồ Đào Nha Calisto được nhận sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử (vào khoảng 20 nghìn USD//tháng).

HLV ngoại gần nhất trước HLV Park Hang-seo là HLV người Nhật Bản Toshiya Miura cũng chỉ nhận được khoảng 15 nghìn USD/tháng thời điểm năm 2014-2015.

Các HLV nội dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam như HLV Phan Thanh Hùng (2012), Hoàng Văn Phúc (2013), Nguyễn Hữu Thắng (2016-2017) chỉ nhận trên dưới 100 triệu đồng/tháng.

Một chi tiết quan trọng nữa không thể không nhắc tới là bên cạnh những thành tích lịch sử tại giải U23, ASIAD, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, HLV Park Hang-seo vẫn chưa đặt được nhiều dấu ấn.

Bằng chứng là mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam lọt vào tốp 100 thế giới như lời đã hứa khi nhậm chức cách đây gần 1 năm của HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể hoàn thành.

Hiện tại, theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), bóng đá Việt Nam đang đứng thứ 102.

Nói cách khác, HLV Park Hang-seo cùng các học trò vẫn cần hoàn thiện thêm rất nhiều để khẳng định vị trí số 1 tại AFF Cup 2018 cuối năm nay.

Sau đó, hợp đồng hay mức lương ra sao mới tính tiếp cũng đâu lấy gì làm muộn (?!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem