HLV Park Hang-seo đáp trả thế nào khi bị hỏi về bàn thua của Bùi Tiến Dũng?

Tuệ Minh - Duy Đàm Chủ nhật, ngày 01/12/2019 21:42 PM (GMT+7)
Tối nay, U22 Việt Nam đã đá bại U22 Indonesia 2-1 ở lượt trận thứ 3 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 trên sân Rizal Memorial. Thực tế, các học trò HLV Park Hang-seo có thể không vất vả đến thế nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng không mắc sai lầm "chết người" dẫn tới bàn thua trước.
Bình luận 0

Trong suy nghĩ của HLV Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn là một "trụ đồng" đáng tin cậy. Rất nhiều lần, ông đã lên tiếng bảo vệ học trò khi giới truyền thông chất vấn việc thủ môn quê Thanh Hóa ít được ra sân ở giải trong nước nhưng vẫn có suất ở đội U23 và ĐT Việt Nam.

Không ai bất ngờ khi Bùi Tiến Dũng là số 1 ở SEA Games 30. Nhưng ở trận cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như cuộc đọ sức với U22 Indonesia tối nay, anh lại mắc sai lầm bắt bóng hụt khiến đội nhà nhận bàn thua phút 23.

img

HLV Park Hang-seo cho rằng không nên nhắc tới những sai lầm cá nhân của cầu thủ mà cụ thể là thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận thắng U22 Indonesia 2-1 tối nay. Ảnh: Tuệ Minh

Người lập công cho U22 Indonesia là Fauzi Sani (số 16) với pha dứt điểm cận thành vào lưới trống vô cùng dễ dàng.

Thua trước, U22 Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh và tìm được 2 bàn thắng trong hiệp 2 do công Thành Chung (phút 64) và Hoàng Đức (90'+1).

Với 3 điểm quan trọng có được, U22 Việt Nam gần như đã đặt 1 chân vào bán kết.

Bước vào phòng họp báo với vẻ bình thản, HLV Park Hang-seo nói: "Hôm nay các học trò của tôi đã cho thấy tinh thần, ý chí Việt Nam.

U22 Việt Nam phải nhận bàn thua trong hiệp một nhưng đã chiến đấu đến cùng và không từ bỏ. Chiến thắng 2-1 là thành quả cho sự nỗ lực của toàn đội. Tôi muốn gửi lời cảm ơn các cầu thủ".

Khi báo chí đặt vấn đề về sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng, HLV Park Hang-seo đã lên tiếng nhận trách nhiệm: "Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra và những HLV như tôi luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Tôi khi là chúng ta không nên nói về lỗi cá nhân của cầu thủ (ý nói là lỗi cá nhân của Bùi Tiến Dũng cũng như mọi cầu thủ khác - PV)".

Vậy ông thay đổi thế nào trong hiệp 2 để lội ngược dòng thành công? một phóng viên hỏi tiếp và HLV Park Hang-seo chốt lại:

"Rõ ràng U22 Indonesia rất mạnh mẽ và chúng tôi cũng phải gia tăng sức mạnh cơ bắp, chơi quyết tâm hơn trong hiệp 2.

Hiệp 1, U22 Việt Nam đá 3-4-3 sau chuyển chuyển 4-4-2. Hà Đức Chinh vào sân đá cặp cùng Tiến Linh trên hàng công. Sơ đồ này giúp chúng tôi dễ dàng chuyển đổi sang 3-5-2 hoặc trở lại 3-4-3 khi tấn công.

Điều quan trọng nhất là các cầu thủ hiểu và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem