HLV Park Hang-seo đề ra 3 điều kiện để mang về HCV SEA Games

Hòa Hải Thứ tư, ngày 06/03/2019 05:10 AM (GMT+7)
Trong buổi làm việc ngày 5.3, HLV Park Hang-seo yêu cầu VFF tạo điều kiện tối đa để ông có thể mang về chức vô địch SEA Games cho bóng đá nam Việt Nam.
Bình luận 0

Do bóng đá nam Việt Nam chưa từng giành HCV ở SEA Games nên Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch cùng LĐBĐ Việt Nam đang rất kỳ vọng HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin sẽ giúp U23 Việt Nam đạt được ở giải đấu năm nay trên đất Philippines.

img
Thầy Park làm việc với Bộ Văn Hóa Thể Thao và VFF

Trong ngày 5.3, HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc cùng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch và một số cán bộ của VFF để bàn về kế hoạch cho SEA Games 30.

Tại đây, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đề xuất có thêm thời gian chuẩn bị cho SEA Games và 3 yếu tố quan trọng trong quá trình diễn ra giải đấu.

Ông Park nói: "Khó khăn lớn nhất của tôi trong năm 2019 là phải nắm nhiều đội. Tôi có 3 đề xuất cần được đáp ứng càng sớm càng tốt. Đội ngũ y tế cho các đội tuyển cần phải được tăng cường, khâu dinh dưỡng cho các cầu thủ phải tốt hơn và có đội ngũ kỹ thuật để thu thập băng hình về các trận đấu của đối thủ. 3 yếu tố này đều chưa thực sự tốt trong năm 2018".

Bên cạnh những yếu tố trên, HLV Park Hang-seo yêu cầu VFF tạo điều kiện để đội tuyển tập trung chuẩn bị trước giải sớm hơn dự kiến. Ông nói tiếp: "Lịch trình đã bị xáo trộn rất nhiều và trên thực tế U23 Việt Nam chỉ có vẻn vẹn 1 tuần chuẩn bị trước giải đấu. Nếu tạo điều kiện để đội có 5 tuần chuẩn bị, tôi hứa sẽ mang về chức vô địch tại đại hội thể thao khu vực".

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Lê Khánh Hải khẳng định sẽ đáp ứng đầy đủ các đề xuất của HLV Park Hang-seo và BHL U23 Việt Nam. Ngoài ra, VFF cũng tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển tập huấn, cọ xát nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước giải. Các vấn đề mang tính cấp bách như trang thiết bị y tế, bổ sung dinh dưỡng và kỹ thuật cũng đều được VFF lên kế hoạch đáp ứng kịp thời. 

Cũng trong buổi làm việc này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo VFF phấn đấu giành thắng lợi tại Vòng loại U23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Trong đó, ĐT U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Lee và cố vấn Park phải giành HCV ở Đại hội thể thao ĐNÁ 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem