HLV Park Hang-seo “đối đầu” Trung Quốc của HLV Guus Hiddink vào tháng 9

Tùng Lâm - Long Nguyên Thứ năm, ngày 04/07/2019 08:40 AM (GMT+7)
LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa xác nhận, ĐT U22 Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Trung Quốc trên sân khách vào ngày 8/9. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong đợt tập trung tháng 9 của ĐT U22 Việt Nam. Cuộc so tài với ĐT U22 Trung Quốc được coi là cơ hội cọ xát rất tốt để ĐT U22 Việt Nam rèn các mảng miếng chiến thuật, chuẩn bị cho chiến dịch “săn Vàng” tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Từ nay cho tới tháng 9, U22 Việt Nam sẽ có cả thảy 5 đợt tập trung. Mỗi đợt sẽ có thời gian dài ngắn khác nhau và có những trận giao hữu để định hình lối chơi. Theo thông tin mới nhất từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), trong chuỗi chuẩn bị cho SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020, U22 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với U22 Trung Quốc vào đầu tháng 9 tới. Cụ thể là vào ngày 8/9 trên sân của đối phương.

img

HLV Park Hang-seo thời còn làm trợ  lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc.

U22 Trung Quốc hiện được dẫn dắt bởi HLV danh tiếng Guus Hiddink. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 vừa qua, nhà cầm quân người Hà Lan này đã giúp đội bóng của mình toàn thắng trước U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Philippines để giành ngôi đầu bảng, qua đó đoạt vé tới Thái Lan. Theo giới chuyên môn, thời gian gần đây, U22 Trung Quốc thi đấu rất có đường nét và được đánh giá có thể trở thành ứng viên vô địch tại VCK U23 châu Á 2020.

Cũng cần nói thêm rằng, HLV Guus Hiddink từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc giành ngôi vị thứ 4 tại World Cup 2002. Thời điểm ấy, HLV Park Hang-seo là 1 trong 2 trợ  lý đắc lực của nhà cầm quân này. Trong cuộc đối đầu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tới đây, HLV Park Hang-seo không thể góp mặt vì bận cùng ĐT Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, thế nhưng do các kế hoạch nhân sự, tập luyện, thi đấu của U22 Việt Nam vẫn phải thông qua thầy Park, nên 2 người vẫn sẽ gián tiếp là đối thủ của nhau.

Theo lịch, đầu tháng 10 tới, U22 Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho SEA Games. Đội tuyển sẽ có 45 ngày chuẩn bị, một trận giao hữu quốc tế, 2 trận tại BTV Cup trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games từ ngày 25/11 tới ngày 9/12.

Sau SEA Games, U23 Việt Nam sẽ có đợt tập huấn Hàn Quốc trước khi về nước và đá thêm 2 trận giao hữu quốc tế. Từ ngày 8/1 tới ngày 27/1/2020, đội sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan đồng thời là vòng loại Olympic 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem