HLV Park Hang-seo "gây sốc" trong đợt tập trung ngắn hạn U23 Việt Nam

Hoàn Minh (theo VFF) Thứ sáu, ngày 05/07/2019 19:35 PM (GMT+7)
Chiều nay, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 18 tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung ngắn hạn đợt 1 trong tháng 7. Theo đó, nhiều cái tên sáng giá được ông thầy người Hàn Quốc đặt niềm tin đã được cho tạm nghỉ.
Bình luận 0

Cụ thể, trong đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của tháng 7, 18 tuyển thủ sẽ tập trung từ ngày 8 đến 11.7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

img

HLV Park Hang-seo gọi nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung ngắn hạn đợt 1 tháng 7.2019. Ảnh: VFF

Trong danh sách nói trên có những cái tên quen thuộc với người hâm mộ như tiền đạo Tiến Linh (B.Bình Dương, Martin Lo (Phố Hiến), Bảo Toàn (HAGL), A Mít (SHB.Đà Nẵng). 

Số còn lại đều khá lạ với các CĐV Việt Nam do chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Nhiều điểm sáng của U23 Việt Nam từng đá chính trong trận giao hữu với U23 Myanmar trên sân Phú Thọ hồi đầu tháng 6 đã được HLV Park Hang-seo cho tạm nghỉ.

img

Chân sút Việt kiều Martin Lo được HLV Park Hang-seo trao thêm cơ hội khẳng định mình trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Đó là trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung (Hà Nội FC), Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng (SHB.Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), tiền vệ Triệu Việt Hưng (HAGL), Thái Quý (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức, Trọng Đại (Viettel)...

Lý do là các CLB vẫn đang trong quá trình tập trung thi đấu lượt về V.League với mật độ thi đấu dày đặc.

Thêm nữa, việc tập trung ít cầu thủ cũng giúp ông thầy người Hàn Quốc cùng ê-kíp trợ lý dễ dàng theo dõi, đánh giá kỹ hơn về những nhân tố chưa có nhiều cơ hội thể hiện mình.

img

Thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng được HLV Park Hang-seo cho tạm nghỉ đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên trong tháng 7. Ảnh: I.T

Việc quyết định tập trung thành nhiều đợt ngắn hạn thay vì tập trung dài ngày với đầy đủ quân số là ý tưởng sáng tạ của HLV Park Hang-seo nhằm đảm bảo mục tiêu, kế hoạch huấn luyện của U23 Việt Nam hướng tới SEA Games; đồng thời cũng bảo đảm được quyền lợi của CLB.

Theo kế hoạch, mỗi đợt tập trung trong giai đoạn sắp tới kéo dài 4 ngày/đợt. Chỉ đến khi các giải chuyên nghiệp kết thúc (dự kiến muộn nhất là ngày 6/10), U23 Việt Nam mới tập trung dài hạn để rèn giũa, hoàn thiện và ổn định lực lượng, lối chơi trước khi lên đường sang Philippines chinh phục tấm HCV SEA Games.

Được biết, trong đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên này, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U18 Việt Nam hiện cũng đang đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Các đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo của U23 Việt Nam được lên lịch như sau:

-Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến 25/7/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 24/7/2019.

- Đợt 3: Từ ngày 5/8 đến ngày 8/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 7/8/2019.

- Đợt 4: Từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 14/8/2019.

- Đợt 5: Từ ngày 2/9 đến 10/9/2019, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với ĐT U22 Trung Quốc trên sân khách vào ngày 8/9/2019.

- Đợt 6: Từ ngày 7/10 đến ngày 31/10/2019, dự kiến sẽ có một trận giao hữu quốc tế trên sân nhà vào ngày 13/10/2019 với đối tượng sẽ được xác định sau.

- Đợt 7: Từ ngày 1/11 đến ngày 20/11/2019, thi đấu 2 trận tại giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019 nhằm rà soát, đánh giá, tổng duyệt lực lượng trước khi di chuyển sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem