HLV Park Hang-seo không gọi Văn Quyết, cựu HLV ĐT Việt Nam nói gì?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 23/08/2019 12:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay về việc HLV Park Hang-seo không triệu tập Văn Quyết chuẩn bị cho chuyến làm khách của Thái Lan ngày 5/9 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc cho rằng, mỗi nhà cầm quân đều có triết lý và cách dụng binh riêng.
Bình luận 0

Thời gian qua, Văn Quyết đã có phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC ở cả V.League và AFC Cup.

Không chỉ trực tiếp đóng góp những bàn thắng giúp những nhà đương kim vô địch V.League khẳng định sức mạnh trên đấu trường trong nước và quốc tế, Văn Quyết còn có nhiều đường kiến tạo tuyệt đẹp cho đồng đội ghi bàn.

Chính vì vậy, việc đội trưởng Hà Nội FC không có tên trong danh sách 27 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách của Thái Lan được coi là một bất ngờ, thậm chí là "sốc".

img

Văn Quyết từng được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Cần nhớ, tại AFF Cup 2018, Văn Quyết từng được HLV Park Hang-seo tin tưởng trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam.

Khi Dân Việt đặt vấn đề nói trên với HLV Hoàng Văn Phúc - người đã dẫn dắt U23 và ĐT Việt Nam thời điểm năm 2013 thì nhận được lời chia sẻ:

"Phải khẳng định là Văn Quyết có phong độ rất cao khi trở lại sau chấn thương. Khả năng chuyên môn của Văn Quyết rõ ràng là thuyết phục, không thể phủ nhận.

Cá nhân tôi cảm thấy rất tiếc khi Văn Quyết không được HLV Park Hang-seo triệu tập đợt này".

img

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng HLV Park Hang-seo có lý do riêng khi quyết định không triệu tập Văn Quyết. Ảnh: I.T

Nhưng theo HLV Hoàng Văn Phúc, mỗi HLV có quan điểm riêng, triết lý riêng và các dụng binh riêng: "Tất cả những gì HLV làm đều hướng tới kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Chúng ta hãy cùng chờ xem trận đấu với chủ nhà Thái Lan sắp tới".

Dân Việt hỏi: Phải chăng vì muốn tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ nên HLV Park Hang-seo chỉ gọi duy nhất "đàn anh" Anh Đức lên tuyển đợt này mà bỏ quên Văn Quyết, HLV Hoàng Văn Phúc không bình luận mà chỉ cười (?!).

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: "Tôi nghĩ trận đấu với Thái Lan sắp tới sẽ rất khó khăn cho ĐT Việt Nam. 

Thứ 1, đối thủ đã quá hiểu chúng ta và chắc chắn họ sẽ rất tập trung, thận trọng, không để mắc sai lầm như ở King's Cup 2019.

Thứ 2, ĐT Việt Nam lúc này thiếu vắng những trụ cột như trung vệ Đình Trọng, tiền đạo Phan Văn Đức - những nhân tố quen thuộc của HLV Park Hang-seo.

Thêm nữa, dù vẫn được gọi lên ĐT Việt Nam nhưng chắc chắn Văn Hậu, Trọng Hoàng nếu cố gắng cũng không có thể trạng tốt nhất do chấn thương.

Một số cầu thủ khác của Hà Nội FC như Văn Kiên, Duy Mạnh, Quang Hải... cũng đang quá tải do phải thi đấu với mật độ dày đặc thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem