HLV Park Hang-seo ‘khuyến khích’ đồng nghiệp ra nước ngoài làm việc

Thứ bảy, ngày 08/09/2018 16:10 PM (GMT+7)
Đặt chân xuống sân bay Incheon sáng 6.9, HLV Park Hang-seo đã nhận được sự tiếp đón “nồng nhiệt” từ khoảng 50 phóng viên quê nhà.
Bình luận 0

Thành công của ông thầy 59 tuổi tại Việt Nam khiến người dân Hàn Quốc vô cùng tự hào xen lẫn tò mò. Ngay khi trở về quê nhà trong đợt nghỉ phép kéo dài 3 tuần, HLV Park Hang-seo đã phải đối mặt với một loạt câu hỏi “khó” từ cánh truyền thông.

Một trong số đó nằm ở việc, liệu rằng các HLV Hàn Quốc có nên “xuất ngoại” và thử sức ở một chân trời mới ngoài biên giới nước nhà? Nói về điều này, ông Park Hang-seo bày tỏ sự đồng tình: “Có rất nhiều HLV trong nước giỏi hơn tôi.

Tôi tin có nhiều cơ hội dành cho họ, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài. Chỉ khi dám dấn thân, chấp nhận thử thách, bạn mới biết được mình sẽ thành công hay thất bại. Tôi nghĩ mình đã thu lượm được nhiều điều quý báu.

img

Chúng rất ý nghĩa so với thời gian ở Hàn Quốc. Tôi đã có những trải nghiệm mới, với tư cách HLV trưởng ĐTQG. Tôi nghĩ, mọi cơ hội đều không nên bị bỏ qua”, nhân vật từng sắm vai trợ lý cho ông Guus Hiddink tại World Cup 2002 cho biết.

Cũng theo ông Park, chiến tích ông có được ở Việt Nam không phải do mình ông làm được.

“Tôi đến Việt Nam từ ngày 25.10. Tôi không làm mọi việc một mình. Ở đây, tôi có trợ lý Lee Young-jin, chuyên gia thể lực Bae Ji-won và các thành viên trong ê-kip huấn luyện người Việt. Các cầu thủ cũng tập luyện rất chuyện nghiệp. Khi những điều này cùng kết hợp lại, nó tạo ra thành công”.

Theo kế hoạch, sau 3 tuần nghỉ ngơi ở quê nhà, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để chốt danh sách 35 cầu thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị AFF Cup 2018. Sau khi hội quân vào giữa tháng 10, toàn đội sẽ bay sang Hàn Quốc tập huấn khoảng 2 tuần và dự kiến có 2-3 trận giao hữu với CLB địa phương.

P.V (Goal Vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem