HLV Park Hang-seo làm gì giúp U23 Việt Nam tự tin "không chiến"?

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 26/12/2017 18:06 PM (GMT+7)
Trong buổi tập 26.12, HLV Park Hang-seo dành phần lớn thời gian giúp các học trò rèn luyện sức bật, khả năng đánh đầu ở những tư thế khó...
Bình luận 0

Trở lại với trận giao hữu thua CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) 2-3 tối 21.12, trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo đã khẳng định: "Hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2018, chúng tôi phải cải thiện nền tảng thể lực, giúp các cầu thủ tự tin hơn, ra sân phát huy được hết sức mạnh tinh thần, ý chí".

"Bàn thua thứ 3 ở trận đấu này đơn thuần là chúng ta thua vì chiều cao. Và phía trước, chúng tôi phải làm mọi cách để hạn chế điểm yếu này".

img

HLV Park Hang-seo dành nhiều thời gian cho các học trò luyện "không chiến" sáng 26.12. Ảnh: I.T

Thực tế, sau 2 ngày cho các học trò "xả trại" tận hưởng lễ giáng sinh bên người thân và gia đình, trong buổi tập trở lại sáng 26.12, ông thầy người Hàn Quốc đã dành phần lớn thời gian giúp các học trò rèn các bài sức bật, sức rướn và đặc biệt là kỹ năng "không chiến".

Theo quan sát của Dân Việt, các tuyển thủ đều không gặp khó khăn nào trước những pha bóng bật nhảy đánh đầu trực diện. Nhưng khi HLV Park Hang-seo yêu cầu di chuyển ngang, vừa quan sát và vừa bật nhảy đánh đầu thì đã xuất hiện những gượng gạo.

img

Châu Ngọc Quang bày tỏ quyết tâm tiến sâu tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2018. Ảnh: Hoàn Minh

Trong buổi tập sáng nay, 29 tuyển thủ, trong đó có cầu thủ trẻ tiềm năng thuộc lứa U21 của SLNA là Phan Văn Đức mới được HLV Park Hang-seo triệu tập bổ sung đều có mặt đầy đủ. A Hoàng, Duy Mạnh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nhưng đã có thể theo hết giáo án cùng toàn đội.

Trao đổi với báo chí sau buổi tập, tiền vệ đang khoác áo HAGL ở V.League Châu Ngọc Quang - người thường được HLV Park Hang-seo chọn "đóng thế" ở vị trí tiền vệ trung tâm khi Xuân Trường hoặc Đức Huy chấn thương hay có vấn đề về thể lực nói: 

"Cầu thủ Việt Nam có thể hình hạn chế và điểm yếu là khả năng chống bóng bổng. Vậy nên khi thầy đưa ra những bài tập như hôm nay cũng cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên theo thời gian, tôi nghĩ tất cả sẽ quen thôi".

Theo Ngọc Quang, hiện tại, U23 Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực cải thiện thêm nhiều ở khả năng phòng ngự cũng như tạo sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa các vị trí trong toàn đội.

"Các đối thủ tại vòng chung kết U23 châu Á như U23 Hàn Quốc, Syria, Australia đều rất mạnh. HLV chưa đặt ra mục tiêu cụ thể gì cho chúng tôi mà chỉ nhắc toàn đội nỗ lực tập luyện hết sức sao cho có trạng thái tốt nhất về mọi mặt khi bước vào giải".

"Bản thân mỗi cầu thủ chúng tôi cũng xác định sẽ quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận để có thể tiến sâu tại giải", Châu Ngọc Quang chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem