HLV Park Hang-seo lọt top 10 "Dấu ấn bóng đá Hàn Quốc" năm 2018

Chủ nhật, ngày 30/12/2018 13:10 PM (GMT+7)
Trang Kyunghyang thống kê 10 dấu ấn bóng đá nổi bật nhất trong năm 2018 với sự ghi nhận thành công của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam.
Bình luận 0

Năm 2018 đi qua với nhiều sự kiện đặc biệt đối với nền thể thao Hàn Quốc. Đầu tiên phải kể đến việc "Những chiến binh Taeguk" bước vào vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga.

Đặc biệt, một trong những dấu ấn được trangKyunghyang nhắc đến vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ Hàn Quốc là thành công của HLV Park Hang-seo với nền bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia 59 tuổi đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên "kỳ tích Thường Châu" khi giành vé chơi ở trận chung kết U23 châu Á hồi tháng Một.

img

Chức vô địch của HLV Park cùng ĐT Việt Nam gây tiếng vang lớn ở Hàn Quốc.

Sau đó, tại Á vận hội diễn ra ở Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào tới bán kết nội dung bóng đá nam và đến tháng 12 là chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

"Ông Park nổi lên như một người hùng của bóng đá Việt Nam. Sự nổi tiếng của ông được ví von với HLV Guus Hiddink khi từng đưa Hàn Quốc lọt vào top 4 World Cup 2002. "Cơn sốt Park Hang-seo" cũng đang không ngừng tỏa nhiệt tại Hàn Quốc", tác giả Yang Seung-nam viết.

img

10 sự kiện bóng đá Hàn Quốc nổi bật năm 2018. Ảnh: Kyunghyang.

Cũng tại ASIAD 2018, HLV Kim Hak-bum đã giúp ĐT Olympic Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết để giành được chiếc HCV thứ hai liên tiếp nội dung bóng đá nam. Sự kết hợp giữa các ngôi sao Son Heung-min, Jo Hyeon-woo và Hwang Ui-jo cùng lứa tài năng trẻ được nhận định đã tạo ra một kết quả hài hòa thú vị tại Á vận hội năm nay.

Ngoài ra, những sự kiện Kyunghyang bình chọn trở thành dấu ấn đáng nhớ năm 2018 còn có: sự ra mắt của HLV Paulo Bento tại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc; Hwang Ui-jo thi đấu xuất sắc tại ASIAD và J-League; CLB Jeonbuk vô địch K.League với thành tích vượt trội; tân binh mới lên hạng năm 2017 Gyeongnam FC gây sốc khi cán đích K.League 2018 ở vị trí á quân.

Tại K.League 2, CLB Asan Mugunghwa lên ngôi vô địch nhưng vấp phải khó khăn khi bị cắt giảm ngân sách sau mùa giải. Sau đó, hội đồng thành phố đã họp bàn và phê duyệt kế hoạch tài chính để tạo điều kiện cho đội bóng tiếp tục thi đấu.

Ở nội dung bóng đá nữ, đội tuyển nữ Hàn Quốc lần thứ hai liên tiếp giành được vé tham dự vòng chung kết World Cup vào tháng 6.2019.

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem