HLV Park Hang-seo mang đội hình “khủng” đến King’s Cup

Phạm Tú Thứ bảy, ngày 30/03/2019 06:10 AM (GMT+7)
Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ đem lực lượng rất mạnh đến Thái Lan dự giải đấu giao hữu King’s Cup 2019.
Bình luận 0

Lần gần nhất ĐT Việt Nam dự King’s Cup là vào năm 2006, giải đấu đội bóng áo đỏ thua Thái Lan với tỷ số 1-3 ở trận chung kết. Sau 13 năm vắng mặt, ĐT Việt Nam đã nhận lời mời dự giải giao hữu do Thái Lan tổ chức vào đầu tháng 6.2019.

img

Giải đấu giao hữu này thuộc giải hạng A FIFA nên kết quả sẽ ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của các đội trên BXH FIFA. Ngoài ra, giải đấu này là cơ hội để ĐT Việt Nam rèn quân trước vòng loại World Cup 2022 nên HLV Park Hang-seo sẽ mang đến Thái Lan lực lượng rất mạnh.

Bộ khung chính của ĐT Việt Nam gồm 11 cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nước nhà vào thời điểm hiện tại trong đó có thủ môn Văn Lâm. Án ngữ trước khung thành của Văn Lâm là cặp tam vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và Ngọc Hải.

Do Văn Thanh đã trở lại sau chấn thương nên nhiều khả năng, hậu vệ này sẽ chiếm vị trí đá cánh phải của Trọng Hoàng. Bên cánh đối diện, không ai có thể cạnh tranh vị trí với Văn Hậu.

Cặp tiền vệ trung tâm HLV Park Hang-seo tin dùng sẽ là Huy Hùng và Hùng Dũng. Trên hàng công, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ sử dụng bộ ba tấn công Quang Hải, Công Phượng và Đức Chinh.

Ngoài 11 cái tên chính thức trên, HLV Park Hang-seo còn hàng loạt cầu thủ dự bị chất lượng là thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Triệu Việt Hưng, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức.

Giải đấu này sẽ chứng kiến lần đầu tiên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đụng độ ĐT Thái Lan. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế Vua Đông Nam Á.

img

Đội hình khủng của HLV Park Hang-seo ở King's Cup: Ảnh: Thetheo247

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem