HLV Park Hang-seo nói về quyết định loại Đinh Thanh Trung

Tùy Minh Chủ nhật, ngày 04/11/2018 18:40 PM (GMT+7)
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí chiều nay, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ về quyết định loại 2 cầu thủ cuối cùng là Quả bóng vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung và trung vệ Dương Thanh Hào, qua đó chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự AFF Cup 2018.
Bình luận 0

Chiều nay, thầy trò HLV Park Hang-seo tập buổi cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình, Hà Nội) trước khi lên đường sang Lào đá trận ra quân AFF Cup 2018.

img

HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Việt Nam có một chương trình đánh giá cầu thủ và buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng khi gút danh sách 23 học trò dự AFF Cup 2018. Ảnh: Tùy Minh

Trao đổi với báo chí trước buổi tập, HLV Park Hang-seo chia sẻ lý do loại Quả bóng vàng Việt Nam Đinh Thanh Trung và trung vệ Dương Thanh Hào.

"Họ đều đã thể hiện được kỹ năng chơi bóng, tinh thần quyết tâm trong những ngày tập huấn cùng đội tuyển tại Hàn Quốc.

Họ xứng đáng là những tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi có những chương trình đánh giá riêng của mình và buộc phải gút lại danh sách 23 người dự AFF Cup 2018 theo điều lệ giải".

img

Việc Đinh Thanh Trung bị loại có thể coi là một quyết định đầy bất ngờ và táo bạo của HLV Park Hang-seo. Ảnh: I.T

Trước câu hỏi của báo chí về việc có "chiêu" gì bất ngờ dành cho các đối thủ trong khu vực, đặc biệt khi HLV Park Hang-seo gần như đã chơi "hết bài" ở giải U23 châu Á và ASIAD 2018? Ông thầy người Hàn Quốc tủm tỉm cười nói:

"Tất nhiên họ đã nghiên cứu rất kỹ chúng ta và chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ họ để có đầu pháp phù hợp cho từng trận đấu tại AFF Cup 2018.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, có thể nói chúng tôi đã hoàn thiện được 90% những gì mình đặt ra. Tất cả đã sẵn sàng cho trận ra quân làm khách của Lào".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF có đặt chỉ tiêu gì cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 không và ông đánh giá ĐT Việt Nam có bao nhiêu phần trăm cơ hội lọt vào chung kết? HLV Park Hang-seo chỉ cười và đề nghị "chuyển câu hỏi khác".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Trong năm nay, chúng tôi đã đặt ra cho mình những thử thách tại giải U23 châu Á và ASIAD và đã đặt được những thành quả cụ thể, mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam.

Hy vọng tới đây, đội tuyển sẽ tiếp tục chinh phục thành công thử thách AFF Cup 2018. Mỗi trận đấu với chúng tôi đều là 1 trận chung kết và đội tuyển sẽ cố gắng giải quyết tốt từng trận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem