HLV Park Hang-seo sẽ dự khán màn quyết đấu giữa Công Phượng và Quang Hải

Long Nguyên Thứ hai, ngày 27/01/2020 18:10 PM (GMT+7)
Sau khi kết thúc đợt nghỉ lễ, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam làm việc và dự kiến tới sân Thống Nhất xem trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và TP.HCM.
Bình luận 0

Tại VCK U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam thi đấu không thành công và bị loại ở vòng bảng. Mặc dù vậy, không thể trách HLV Park Hang-seo cùng các học trò khi họ đã vắt kiệt sức trong suốt quãng thời gian dài trước đó để hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng là đoạt HCV SEA Games 30 diễn ra ở Philippines cuối năm 2019.

Sau giải đấu tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã về nước để nghỉ ngơi cùng gia đình. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tới Nhật Bản du lịch và xả hơi trước khi quay trở lại với công việc dự báo rất bận rộn và có nhiều mục tiêu cao cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2020.

img

HLV Park Hang-seo có nhiều nhiệm vụ quan trọng với bóng đá Việt Nam trong năm 2020

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ quay lại Việt Nam vào đầu tháng 2. Điều đó đồng nghĩa với việc ông sẽ kịp đến sân Thống Nhất xem trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và TP.HCM.

Đây được coi là trận “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hà Nội FC sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng... vốn là thế lực hàng đầu của bóng đá Việt Nam vài năm gần đây. Trong khi đó, TP.HCM cũng bổ sung lực lượng rất mạnh mẽ trước mùa giải mới, điển hình là việc chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng và mượn tiền đạo Công Phượng từ Sint-Truidense.

img

HLV Park Hang-seo sẽ chứng kiến 2 trò cưng ở ĐT Việt Nam là Quang Hải (trái) và Công Phượng đối đầu nhau tại cấp độ CLB

Trận đấu này cũng được coi là cột mốc bắt đầu tập trung công việc cho ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu sau 5 trận bất bại và có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Chính vì vậy, việc theo dõi phong độ của các trụ cột và tìm thêm những gương mặt mới rất có ý nghĩa với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, ĐT Việt Nam còn một nhiệm vụ lớn là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Do vậy, sự chuẩn bị càng kỹ lưỡng về nhân sự sẽ càng giúp HLV Park Hang-seo tạo nên những phương án tốt nhất, sẵn sàng chinh phục thử thách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem