HLV Park Hang-seo và 4 băn khoăn khi triệu tập cầu thủ Việt kiều

Quốc An (tổng hợp) Thứ tư, ngày 25/09/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ những nỗi băn khoăn không nhỏ của mình trong việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều về khoác áo ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Cách đây nhiều tháng, dư luận từng dấy lên tranh cãi về chủ đề cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở nước ngoài có nên góp mặt trong thành phần ĐTQG hay không. HLV Park Hang-seo cũng liên tục được "tiến cử" nhiều gương mặt, tiêu biểu như Filip Nguyễn - thủ thành gốc CH Czech khoác áo CLB Slovan Liberec (giải VĐQG CH Czech) và Alexander Đặng - tiền đạo gốc Na Uy thi đấu cho Nest-Sotra IL (giải hạng Nhất Na Uy).

img

HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều băn khoăn về vấn đề cầu thủ Việt kiều.

Thậm chí, chiến lược gia người Hàn còn thân chinh bay tới Na Uy để "xem giò" Alexander Đặng, nhưng im hơi lặng tiếng về cầu thủ này tới tận bây giờ. Vì sao lại như vậy? Chia sẻ với báo chí mới đây, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ những nỗi băn khoăn không nhỏ của mình trong việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều về khoác áo ĐT Việt Nam.

“Hiện nay, một số cầu thủ Việt kiều có bố hoặc mẹ là người Việt nhưng họ hoàn toàn không nói được câu tiếng Việt nào. Các cầu thủ ấy không sinh ra tại Việt Nam mà ở nước ngoài nên không hiểu về văn hoá Việt. Họ có dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen, hành động của họ lại là của công dân nước bản địa, cách tư duy, suy nghĩ không phải kiểu Việt Nam mà hoàn toàn là người nước ngoài.

Tôi có hơi nghi ngại rằng cầu thủ Việt kiều sẽ bất đồng ngôn ngữ cùng cách tư duy khác biệt thì rất khó hoà nhập vào tinh thần một đội của tuyển Việt Nam. Khả năng hoà nhập của họ ra sao? Tất nhiên, chúng ta chỉ nói đó là vấn đề thủ tục thôi. Nếu cầu thủ Việt kiều thực sự tài năng và vượt trội thì tuyển Việt Nam mới cần. Còn nếu họ chỉ ngang bằng cầu thủ trong nước thì nên cân nhắc”, thầy Park chia sẻ.

Rõ ràng, bất đồng ngôn ngữ, không hiểu tính cách, văn hóa làm việc và chiến thuật của ban huấn luyện chính là 4 trở ngại lớn nhất cho bất kì cầu thủ Việt kiều nào muốn thử sức ở ĐT Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên như đã nói, nếu cầu thủ đó có năng lực vượt trội, HLV Park Hang-seo và các thành viên Ban huấn luyện sẽ cân nhắc cẩn trọng.

Theo lịch, ĐT Việt Nam có 8 ngày tập trung ngắn hạn tại Hà Nội từ ngày 23/10 đến 30/10. Vào ngày 28/10, sau khi trở về từ trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 gặp April 25, cầu thủ Hà Nội FC cũng sẽ hội quân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem