HLV Phạm Minh Đức nhận xét đầy "cay đắng" về HAGL

Tùng Lâm (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/08/2019 15:11 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông trong nước, HLV Phạm Minh Đức cho rằng với một thế hệ cầu thủ đầy tài năng và triển vọng nhưng CLB HAGL vẫn mãi chỉ lo tấm vé trụ hạng V.League là điều thực sự đáng buồn.
Bình luận 0

Mùa giải V.League 2015, CLB HAGL thay máu toàn bộ đội hình già nua trước đó để đôn lên đội một lứa cầu thủ U19 làm nức lòng người hâm mộ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn,…

Tuy nhiên, không giống sự kỳ vọng, đã năm năm trôi qua, HAGL với lớp cầu thủ này vẫn chưa có được thành công đáng kể nào, dù đáng lí ra trong đội hình của họ ở mỗi tuyến đều sở hữu các tuyển thủ quốc gia.

img

HAGL vẫn đang gặp nhiều khó khăn tại V.League.

Ở mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi vẫn đang phải rất chật vật để giành tấm vé trụ hạng lại V.League, sau 18 vòng đấu, HAGL đang tạm xếp thứ 10 tuy nhiên khoảng cách của họ với nhóm cầm đèn đỏ vẫn rất sít sao.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Phạm Minh Đức đã bày tỏ sự xót xa với lứa cầu thủ đầy tài năng của HAGL nhưng vẫn không thể bứt lên trong sự nghiệp:

“HAGL mãi đua trụ hạng là điều đáng buồn và đáng thất vọng với những người làm chuyên môn.

HAGL hiện tại với lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Bầu Đức, được đào tạo một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lứa Tuấn Anh, Xuân Trường đá giải trẻ rất tốt nhưng tham gia V.League từ năm 2015 đến giờ, họ đá vẫn rất trồi sụt trong khi đó cũng khoảng thời gian ấy lứa Hà Nội đang bay cao.

Nếu đúng như kỳ vọng, những cầu thủ này khi liên tục thi đấu với nhau phải đang rất nhuần nhuyễn, phải là một đội bóng mạnh của V.League chứ không phải đá bấp bênh như bây giờ” – HLV Phạm Minh Đức tiếc nuối.

Trong quá khứ, ông Phạm Minh Đức đã từng nhiều lần cầm quân đối đầu những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh ở các giải trẻ U19, U21 và thường phải nhận thất bại, song giờ đây mọi thứ đã ngược lại, Hà Nội đang phát triển không ngừng còn HAGL thì lại tụt dốc:

“Là một người làm bóng đá trẻ nhiều năm, tôi phải công nhận đây là một lứa cầu thủ cực tốt, rất chất lượng của Việt Nam và họ cũng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn trong đội hình, không hiểu tại sao họ mới chỉ thi đấu tốt có 3 trận gần đây.

Trước đây, lứa cầu thủ trẻ do tôi dẫn dắt mà hiện tại đang đá cho Hà Nội rất khó đá trước HAGL. Khi gặp nhau tại các giải trẻ, hầu như đội tôi toàn thua. Nhưng hiện tại, các em ở Hà Nội trưởng thành và đá tốt lên rất nhiều cả V.League lẫn đội tuyển. Còn HAGL, các em đá rất tốt từ thời 19,20 tuổi, đáng lẽ thời điểm này phải vào độ chín phải đá không có đối thủ ở V.League mới đúng. Thậm chí, hiện tại họ đôi khi đá thua cả những đối thủ đang rất khó khăn”.

Ở vòng đấu thứ 19 V.League 2019, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy gian nan đến sân Thiên Trường của DNH Nam Định, lúc này tâm lý của các cầu thủ phố Núi đã hưng phấn hơn sau khi họ đánh bại Thanh Hóa 3-2 ở vòng đấu trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem