Đây! Lý do khiến HAGL là “miền đất chết” của các tiền đạo ngoại

Tú Phạm Thứ tư, ngày 31/07/2019 10:10 AM (GMT+7)
Không ít tiền đạo ngoại đã chuyển đến đầu quân cho CLB HAGL nhưng hầu hết trải qua thất bại và ra đi không kèn không trống.
Bình luận 0

Hình ảnh Tuấn Anh nổi giận với tiền đạo Dos Santos Martins Felipe ở trận HAGL thắng CLB Thanh Hóa 3-2 thuộc vòng 18 V.League 2019 là một trong những chủ đề nóng hổi của bóng đá Việt Nam những ngày qua.

img

Dos Santos Martins Felipe gây thất vọng ở HAGL. Ảnh: Zing.vn

Sau trận đấu, đích thân HLV Lee Tae-Hoon thừa nhận Dos Santos Martins Felipe là vấn đề lớn của HAGL. Theo nhà cầm quân Hàn Quốc, tiền đạo người Brazil này vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập dù đã chuyển đến đầu quân cho đội bóng phố Núi từ tháng 1/2019.

Không riêng gì Dos Santos Martins Felipe mà rất nhiều tiền đạo ngoại từng gặp khó khăn (không thể trụ lại quá nửa mùa) khi chuyển đến đầu quân cho HAGL trong quá khứ điển hình là Gordon Rimario.

Tiền đạo người Jamaica này từng gây thất vọng ở HAGL ở lượt đi mùa 2018 (không ghi bàn nào sau 13 trận). Tuy nhiên, Gordon Rimario đã ghi 8 bàn ở nửa còn lại của mùa giải 2018 sau khi chuyển sang CLB Thanh Hóa.

Ở hai mùa giải 2018 và 2019, HAGL dùng đến 4 tiền đạo ngoại là và mỗi cầu thủ chỉ có nửa mùa giải chứng tỏ năng lực. Tiền đạo Rimario đi thì Motta Henrique đến, còn Felipe Martins thay thế cho Chevaughn Walsh. Đến thời điểm này tất cả đều không đạt yêu cầu.

img

HAGL tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ "gà nhà". Ảnh: Thethao247

Theo một trong những nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng ở V.League là ông Nguyễn Minh Châu, các tiền đạo ngoại thất bại ở HAGL vì chính sách đặc thù của đội bóng phố Núi.

“Những ngoại binh này cho biết họ khó đạt được phong độ khi chơi cùng đồng đội ở HAGL. Họ phải chơi theo ý các cầu thủ nội và không có vệ tinh xung quanh. HAGL không phụ thuộc vào việc đá khoán cho ngoại binh nên tiền đạo có giỏi cũng khó tỏa sáng.

HAGL dùng ngoại binh trên hàng công đôi khi chỉ để tì đè, lôi kéo đối phương chứ không phải để ghi bàn”, ông châu lý giải trên Zing.vn.

Không chỉ các tiền đạo ngoại mà các cầu thủ ngoại khác (hậu vệ, tiền vệ) cũng khó tỏa sáng ở HAGL bởi chính sách của bầu Đức là ưu tiên tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ của lò đào tạo đội bóng phố Núi. Vì chỉ được coi là vệ tinh, làm nền cho các ngôi sao thuộc lò đào tạo của CLB HAGL tỏa sáng nên cầu thủ ngoại đặc biệt nhiều tiền đạo ngoại thường thất bại ở đội bóng phố Núi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem