HLV Regragui tiết lộ bí quyết độc đáo giúp Maroc đánh bại Tây Ban Nha

Long Nguyên Thứ tư, ngày 07/12/2022 10:40 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2022, HLV Walid Regragui đã chia sẻ cách ông chỉ đạo các học trò chơi bóng để đạt được thành công trước đối thủ mạnh hơn.
Bình luận 0

HLV Regragui  giúp Maroc đã "bắt bài" Tây Ban Nha

Trước khi trận đấu giữa Maroc và Tây Ban Nha diễn ra, HLV Regragui từng cho rằng, Tây Ban Nha đang "phá hủy bóng đá" khi quá chú trọng đến việc kiểm soát bóng nhiều đến mức khó tin. Ông Regragui còn đùa rằng: "FIFA nên trao một phần thưởng nào đó cho các đội thích giữ bóng nhiều như Tây Ban Nha".

Đến khi trận đấu diễn ra, HLV Regragui đã áp dụng đấu pháp cực kỳ hợp lý để Maroc khắc chế cách chơi của Tây Ban Nha. Trong cả trận dấu, Maroc chỉ kiểm soát bóng 23% thời gian thi đấu, có vẻn vẹn 305 đường chuyền so với con số 1.041 của Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, Maroc đã phòng ngự rất chủ động và thủ môn Bounou đã không phải vào lưới nhặt bóng lần nào trong suốt 120 phút tranh tài.

HLV Regragui tiết lộ bí quyết độc đáo giúp Maroc đánh bại Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ziyech và Maroc đã xuất sắc vượt qua Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Bước vào loạt sút luân lưu, Maroc đã tỏ ra vững vàng và chính xác hơn hẳn Tây Ban Nha. Thủ môn Bounou tỏa sáng khi cản phá cả 3 cú sút của các cầu thủ Tây Ban Nha, giúp Maroc giành chiến thắng 3-0 trong loạt "đấu súng" và lần đầu tiên có mặt tại tứ kết World Cup trong lịch sử bóng đá nước này.

Với cá nhân Regragui, ông cũng tạo cột mốc ấn tượng khi là HLV châu Phi đầu tiên dẫn dắt một đội tuyển vào tới tứ kết một VCK World Cup. Tiết lộ đấu pháp đánh bại Tây Ban Nha, HLV Regragui cho biết: "Kế hoạch là nhường quyền kiểm soát bóng cho họ, chúng tôi không sợ điều đó. Đội tuyển của tôi đủ khiêm tốn để nói rằng bản thân chưa phải là Pháp, Đức hay Anh để giành quyền kiểm soát bóng với Tây Ban Nha. Không ai có thể cướp bóng trong chân họ. Do đó, tôi hài lòng với việc không giữ bóng quá nhiều. Tôi không phải là ảo thuật gia".

HLV Regragui cũng cho biết thêm, Maroc đã dành ra 4 ngày để xây dựng chiến thuật và giảm thiểu tối đa tầm ảnh hưởng của bộ ba tiền vệ Sergio Busquets, Pedri và Gavi bên phía Tây Ban Nha. HLV Regragui khẳng định nói: "Có quá nhiều đường chuyền được họ thực hiện trong 120 phút. Nhưng chúng tôi biết mình vẫn có cơ hội thắng. Dù vậy, Morocco cũng không biết cách trừng phạt đối thủ.

HLV Regragui tiết lộ bí quyết độc đáo giúp Maroc đánh bại Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Thủ môn Bounou xuất thần ở loạt sút luân lưu khi cản thành công cả 3 cú sút của các cầu thủ Tây Ban Nha. Ảnh: SPORT

Chiến thuật toàn đội được vận hành tốt. Chúng tôi kéo trận đấu đến loạt luân lưu và sau đó, mọi thứ như chơi xổ số. Nhưng khi có một thủ môn giỏi (Yassine Bounou) trong đội, bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn".

Ở vòng tứ kết, Maroc sẽ gặp Bồ Đào Nha. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 10/12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem