HLV Shin Tae-yong lý giải trận thua cay đắng của Indonesia trước ĐT Việt Nam

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 09/01/2023 22:21 PM (GMT+7)
HLV Shin Tae-yong của Indonesia cho biết đã nhắc nhở các cầu thủ tập trung tối đa 5 phút đầu và 5 phút cuối mỗi hiệp đấu. Tuy nhiên, trước sức ép của ĐT Việt Nam, thủ môn và hàng thủ Indonesia đã mắc sai lầm, thiếu tập trung.
Bình luận 0

HLV Shin Tae-yong: "Tôi rất xin lỗi vì đã khiến CĐV Indonesia thất vọng"

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tiếp Indonesia tối nay (9/1) trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã chơi hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ.

Suốt 90 phút thi đấu, các học trò HLV Shin Tae-yong không tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đã có nhiều cơ hội và ghi được 2 bàn thắng do công Tiến Linh ở đầu mỗi hiệp đấu.

HLV Shin Tae-yong lý giải trận thua cay đắng của Indonesia trước ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong cho rằng bóng đá Indonesia còn rất nhiều việc phải làm để phát triển. Ảnh: 24h

Thắng chung cuộc 2-0, ĐT Việt Nam đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong nói:

"ĐT Việt Nam luôn là đội bóng mạnh và hôm nay đã chơi tốt. Xin chúc mừng ĐT Việt Nam khi tiếp tục giữ sạch lưới, giành chiến thắng vào đi tiếp vào chung kết".

Khi phóng viên gợi lại phát biểu của HLV Shin Tae-yong về quan điểm cho rằng trình độ của bóng đá Indonesia và Việt Nam lúc này ngang nhau? HLV Shin Tae-yong đáp: "Bóng đá Indonesia còn rất nhiều việc phải làm để có thể tiếp tục phát triển.

Tôi cảm thấy có lỗi sau kết quả hôm nay. Tôi rất xin lỗi vì đã gây thất vọng cho người hâm mộ Indonesia".

Đâu là sự khác biệt trong lối chơi của ĐT Việt Nam và Indonesia dẫn tới kết quả hôm nay? Phóng viên hỏi tiếp và HLV Shin Tae-yong bày tỏ:

"Tôi cần phải phân tích kỹ hơn. Hiện tại, tôi chưa chắc chắn điều gì khi chưa có được sự phân tích một cách kỹ lưỡng".

Nói về 2 bàn thua xuất hiện ở đầu mỗi hiệp đấu của Indonesia, HLV Shin Tae-yong nhìn nhận: "Tôi luôn nói với các cầu thủ là cần tập trung tối đa 5 phút đầu và 5 phút cuối mỗi hiệp đấu. Bàn thua đầu tiên, cầu thủ Việt Nam (Tiến Linh) đã có pha xử lý tốt, trong khi thủ môn Indonesia lại không sẵn sàng ở thời điểm đó, không có sự tính toán, ra vào hợp lý.

Bàn thua thứ 2 là do cả hệ thống, các cầu thủ bị mất tập trung".


 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem