Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong buổi hop báo sau trận đấu, HLV Trần Vân Phát cho biết các tuyển thủ nữ Việt Nam đã không vượt qua được áp lực và thi đấu căng cứng dẫn đến thất bại. Ông thầy người Trung Quốc cũng tiết lộ có thể ông không dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam nữa.
Ông Phát tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ: “Hiệp một của trận đấu, tất cả các cầu thủ đều chơi kém sức hơn thường ngày và cũng không đáp ứng những yêu cầu của ban huấn luyện. Tôi hiểu áp lực đối với cho họ là rất lớn, họ được chơi trên sân nhà bên cạnh những người thân muốn xem họ đá thế nào. Những áp lực từ nhiều phía đã khiến các cầu thủ muốn thắng nhưng lại sợ mất bóng và không dám cầm bóng. Tôi đã tìm mọi cách để giải tỏa áp lực cho cầu thủ trước trận nhưng đều thất bại”.
Theo ông Phát chính vì tâm lý căng cứng nên mọi đấu pháp, những sự chuẩn bị đều trở nên vô nghĩa: “Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp tôi đã động viên tinh thần các em và đầu hiệp 2 thi đấu có khởi sắc. Tiếc là chúng ta lại mắc lỗi và bị thua ngay phút thứ 3 của hiệp 2. Tôi đã nói cho các cầu thủ cách khắc chế cầu thủ số 21 của Thái Lan, vậy mà cả 3 trung vệ của đội tuyển đều không kèm được mình cầu thủ này”.
Cuối buổi họp báo, ông Phát đã xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam, đồng thời tiết lộ khả năng không dẫn dắt đội tuyển nữa: “Sau giải đấu này tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi bằng hành động chứ không bằng những câu khẩu hiệu nữa. Tôi sẽ nói chuyện lại với VFF và nhiều khả năng đến tháng 6 này tôi có thể không dẫn dắt đội tuyển nữa. Dẫu vậy, nếu điều đó xảy ra, tôi vẫn sẽ trợ giúp bóng đá nữ Việt Nam bằng những hành động cụ thể của mình”.
Trong khi đó, HLV Thái Lan, bà Nuengrutai Srathongviancho biết việc quá quen thuộc với đội tuyển Việt Nam đã giúp Thái Lan giành thắng lợi: “Chúng tôi đã thi đấu nhiều lần với đội tuyển Việt Nam, thế nên chúng tôi biết điểm yếu của họ. Trận đấu này, Thái Lan đã thắng về kỹ thuật, chiến thuật, tinh thần lẫn thể lực”.