HLV Troussier nói gì về màn đá ma gây tranh cãi của U19 Việt Nam?

Thứ hai, ngày 11/11/2019 19:10 PM (GMT+7)
Chiến lược gia người Pháp cho rằng U19 Việt Nam phải thực sự cẩn trọng trong hoàn cảnh đó và sử dụng lối đá ma gây tranh cãi để hạn chế sai sót.
Bình luận 0

Tối qua (10/11), U19 Việt Nam đã hoàn tất chiến dịch Vòng loại U19 châu Á 2020 bằng tấm vé dự vòng VCK sau khi cầm hòa U19 Nhật Bản 0-0. Tuy nhiên điểm nhấn trong trận chính là cách thức mà đội chủ nhà áp dụng để "kềm chân" đối thủ.

Cụ thể, từ phút 75 trở về cuối, sau khi U19 Nhật Bản mất người vì thẻ đỏ, cầu thủ Việt Nam cũng không còn hứng thú với việc tổ chức tấn công mà chỉ đá bóng qua lại ở phần sân nhà. Trận đấu sau đó khép lại an toàn, với kết quả hòa "vừa đẹp" cho hai đội. Song điều này đã gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về tính đúng đắn của lối thi đấu tiêu cực như đã trình diễn. 

img

Tiền đạo Soromon Sakuragawa đã nhận sự "chăm sóc" kỹ lưỡng từ hàng thủ U19 Việt Nam, nổi nóng, hành động sai và nhận thẻ đỏ

Lý giải về việc này, HLV trưởng U19 Việt Nam ông Philippe Troussier nói: "Mọi người sẽ nói về cách hai đội chơi cầm chừng sau tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, cả hai bên đều có những tính toán riêng. U19 Nhật Bản cũng không thể mạo hiểm lao lên tranh cướp bóng vì họ có thể nhận bàn thua. Họ hiểu rằng 7 điểm là đủ để đi tiếp".

Chiến lược gia người Pháp tin rằng đội nhà đã chơi một 90 phút rất tích cực, hoàn thành đúng mọi yêu cầu đề ra và giành được điểm số một cách xứng đáng. "Trước trận, tôi phân tích kỹ về lối chơi của Nhật Bản.

Họ tấn công nhiều ở 2 biên và chúng tôi cố gắng thu hẹp khoảng trống ở khu vực đó. Vì vậy, họ đã không triển khai được lối chơi như thường lệ, có thể là họ bất ngờ về cách chơi của U19 Việt Nam. Nhưng cũng cần khẳng định là các cầu thủ đã chơi tốt".

"Thử thách này với chúng tôi như một ngọn núi. Họ có sự tự tin và đẳng cấp vượt trội. Nhật Bản là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và số một châu Á. Chúng tôi đã chơi một trận đấu quả cảm. Tôi rất vui và tự hào về các cầu thủ", cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2002 khép lại. 

Sau 3 trận, U19 Việt Nam đạt 7 điểm, đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan với tư cách 1 trong 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất Vòng loại. Trong khi U19 Nhật Bản giành vé trực tiếp đến VCK với ngôi đầu bảng J (cùng 7 điểm như đối thủ nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại).

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem