HLV Troussier triệu tập 9 cầu thủ U20 lên U23 Việt Nam, gồm những ai?

PV Thứ bảy, ngày 11/03/2023 13:10 PM (GMT+7)
Sau màn trình diễn ấn tượng ở VCK U20 châu Á 2023, nhiều cái tên của U20 Việt Nam đã được HLV Troussier gọi bổ sung lên đội U23 Việt Nam.
Bình luận 0

Dù không thể vượt qua vòng bảng, song hành trình tại VCK U20 châu Á 2023 của U20 Việt Nam vẫn rất ấn tượng và đáng ghi nhận. Rơi vào bảng đấu khó nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thi đấu quật cường và giành được chiến thắng trước hai đối thủ trên cơ là U20 Australia và U20 Qatar.

Dẫu vậy, U20 Việt Nam lại bị loại theo kịch bản nghiệt ngã. Những chiến binh sao Vàng chỉ cách tấm vé tứ kết đúng một bàn thắng khi để thua U20 Iran 1-3 ở lượt trận cuối bảng B.

HLV Troussier triệu tập 9 cầu thủ U20 lên U23 Việt Nam, gồm những ai? - Ảnh 1.

U20 Việt Nam đã có những trận đấu đáng nhớ tại VCK U20 châu Á 2023. Ảnh: VFF.

Nổi bật trong sự xuất sắc của tập thể U20 Việt Nam là những cái tên như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Khuất Văn Khang hay Nguyễn Văn Trường... Và màn trình diễn của họ tại sân chơi châu lục đã lọt vào "mắt xanh" của tân HLV Philippe Troussier.

Theo đó, chiến lược gia người Pháp tiết lộ đã "chấm" nhiều cầu thủ U20 Việt Nam cho chiến dịch SEA Games sắp tới: "Trong danh sách đội U20 có khoảng 80% cầu thủ tôi từng làm việc trước đây. Tôi đã điền tên 14 đến 15 bạn U20 vào danh sách sơ bộ 50 cầu thủ dự SEA Games".

Và mới đây, 9 cầu thủ U20 Việt Nam triệu tập lên U23 Việt Nam, gồm Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Thanh Nhàn đều là những trụ cột quan trọng của U20 Việt Nam nhưng không xuất hiện trong đợt triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam. HLV Troussier có lý do riêng khi không điền tên 2 cậu học trò cũ. Đó là vì đội bóng chủ quản PVF-CAND đang có chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho giải hạng Nhất Quốc gia 2023.

HLV Troussier triệu tập 9 cầu thủ U20 lên U23 Việt Nam, gồm những ai? - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt được triệu tập lên U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Năm nay, PVF-CAND đặt mục tiêu thăng hạng và HLV Mauro muốn có sự chuẩn bị chu toàn nhất để hướng tới đích đến quan trọng này. Trước đó, HLV Troussier cũng đồng ý cho 4 cầu thủ thuộc biên chế của PVF-CAND là Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Ngô Đức Hoàng và Tẩy Văn Toàn tạm thời rời U23 Việt Nam sau đợt tập trung thứ nhất vì lý do tương tự.

Sau ít ngày nghỉ ngơi về thăm gia đình, nhóm 9 cầu thủ của U20 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung cùng toàn đội từ ngày 13/3. Các tân binh này sẽ cùng nhóm các cầu thủ được giữ lại sau đợt tập huấn đầu tiên chuẩn bị hướng tới việc tham dự giải Doha Cup 2023.

Hiện tại, trước khi gọi bổ sung các cầu thủ của lứa U20, quân số tập huấn giai đoạn 2 của U23 Việt Nam đang là 28 cầu thủ (bao gồm 4 thủ môn). Như vậy, thành phần của U23 Việt Nam sau khi có sự tăng cường thêm quân số U20 sẽ là 37 cầu thủ.

Doha Cup sẽ được diễn ra từ 22 - 28/3 với sự góp mặt của 8 đội bóng bao gồm: U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan, U23 Uzbekistan, U23 Iraq, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Qatar. Giống như thể lệ tại Dubai Cup 2022, năm tại mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận để phân hạng từ 1-8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem