HLV trưởng Incheon United nức nở khen Xuân Trường

Đông Hưng (theo Kyung Hyang) Thứ sáu, ngày 22/01/2016 19:50 PM (GMT+7)
Chứng kiến những màn diễn của Xuân Trường tại VCK U23 châu Á, đặc biệt là ở trận cuối vòng bảng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, HLV Kim Do-hoon của CLB Incheon United đã không tiếc lời ca ngợi. Ông tin rằng tiền vệ gốc Tuyên Quang có cơ hội tỏa sáng tại K.League.
Bình luận 0

Tại VCK U23 châu Á, báo chí thể thao Hàn Quốc không chỉ quan tâm tới màn trình diễn của U23 Hàn Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên, mà họ còn thường xuyên theo dõi đường đi nước bước của U23 Việt Nam, đội bóng có trong đội hình tiền vệ Lương Xuân Trường, người mà cuối tháng 12 năm ngoái, đã trở thành chủ đề nóng khi rời HAGL để gia nhập Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm, kèm theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 300.000 USD.

img

HLV Kim Do-hoon đánh giá cao màn diễn của Xuân Trường tại VCK U23 châu Á.

Thông qua các kênh truyền thông nước nhà, các CĐV của Incheon United và cả Ban huấn luyện đội bóng này đã có cơ hội mục sở thị khả năng của Xuân Trường. Sau khi U23 Việt Nam chính thức phải dừng bước từ vòng bảng, HLV trưởng Kim Do-hoon của CLB Incheon United đã có những nhận xét về cậu học trò mới của mình. Nhà cầm quân này khẳng định, Xuân Trường rất có tiềm năng, là một mẫu tiền vệ hiện đại và hoàn toàn có thể tỏa sáng ở K.League.

"Vẫn còn quá sớm để nói về việc Xuân Trường có giành được suất đá chính hay không. Tôi đã chứng kiến Xuân Trường thi đấu, đặc biệt là ở trận cuối cùng. Cậu ấy đã thể hiện rất tốt, một phong cách thi đấu rất hiện đại. Vậy nên có thể nói rằng cơ hội ra sân của cậu ấy cũng như mọi cầu thủ của Hàn Quốc khác. Điều quan trọng là Xuân Trường phải biết thích nghi, luôn sẵn sàng mỗi khi có cơ hội. Cậu ấy cần để lại những ấn tượng sau mỗi lần ra sân", HLV Kim Do-hoon trả lời phỏng vấn nhật báo Kyung Hyang trong buổi trò chuyện mới đây.

Ngoài nói về Xuân Trường, HLV Kim Do-hoon cũng đánh giá cao U23 Việt Nam, nhất là khi đã để thua 2 trận đầu tiên và bị loại sớm, nhưng vẫn thể hiện được tinh thần quyết tâm ở trận cuối. Ông cho rằng, nếu may mắn hơn, có thể đội bóng của HLV Miura đã có một trận hòa, thậm chí là giành chiến thắng. Ông hy vọng Xuân Trường cũng thể hiện được tinh thần như thế khi đến Hàn Quốc.

Trong bản hợp đồng với CLB Incheon United, có điều khoản đảm bảo Xuân Trường được ra sân ít nhất 40% số trận trong một mùa giải. Dù được cam kết ra sân, nhưng Xuân Trường vẫn phải nỗ lực hết mình để ghi điểm trong mắt ban lãnh đạo và người hâm mộ CLB Incheon United. Chỉ có ra sân và thi đấu Xuân Trường mới có thể học hỏi được những kinh nghiệm quý giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem