HLV Trương Việt Hoàng nói lý do "đổ bê-tông", thua ngược Hà Nội FC?

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 20/09/2020 20:55 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel đã thua Hà Nội FC 1-2 ở trận chung kết Cúp QG. Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng
Bình luận 0

Kể từ khi thăng hạng V.League 2019, đây là lần đầu tiên Viettel có cơ hội tiệm cận danh hiệu vô địch Cúp QG.

Và tối nay, các học trò HLV Trương Việt Hoàng đã tỏ ra đầy quyết tâm với lối chơi không ngần ngại va chạm khi đối đầu đương kim vô địch Hà Nội FC.

Hiệu quả trong cách tiếp cận trận đấu đã đến với Viettel khi họ có bàn mở tỷ số phút 75 do công Ngọc Sơn. 

HLV Trương Việt Hoàng - Ảnh 1.

Văn Quyết cùng Hà Nội FC đã lội ngược dòng đá bại Viettel 2-1, qua đó lên ngôi vô địch Cúp QG 2020. Ảnh: Hải Đăng

Tiếc là trong khoảng 15 phút còn lại của trận đấu, Viettel đã không thể đứng vững, để Hà Nội FC có 2 bàn thắng của Thái Quý (phút 82), Quang Hải (phút 88), qua đó lội ngược dòng thành công thắng chung cuộc 2-1 đoạt Cúp vô địch.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: "Trong trận hôm nay, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp của ban huấn luyện.

Tiếc là sau khi có bàn thắng, các cầu thủ lại mất tập trung, mắc sai sót để thua 2 bàn đáng tiếc.

Tôi muốn cảm ơn các học trò, họ đã nỗ lực chơi tốt, cống hiến một trận chung kết hay của mùa giải năm nay".

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định vị trí á quân Cúp QG 2020 đã là thành tích rất đáng khích lệ đối với Viettel.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định vị trí á quân Cúp QG 2020 đã là thành tích rất đáng khích lệ đối với Viettel.

Theo HLV Trương Việt Hoàng, sau mùa giải năm nay, các cầu thủ Viettel sẽ trưởng thành hơn nhiều, đáp ứng được những mục tiêu trong tương lai.

Chia sẻ kỹ lưỡng hơn về 2 bàn thua, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: "Hà Nội FC đã gây sức ép mạnh mẽ và hàng thủ của chúng tôi đã lộ ra những khoảng trống để đối phương khai thác".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc liệu có mắc sai lầm chiến thuật, quá vội vàng khi rút tiền vệ Trọng Đại ra để đưa hậu vệ Văn Thiết vào sân khi đang dẫn 1-0, dẫn đến kết quả thua ngược đáng tiếc chung cuộc hay không? HLV Trương Việt Hoàng trả lời:

"Trọng Đại ít khi được đá chính nhưng hôm nay đã chơi rất cố gắng. Đến thời điểm cuối trận, cậu ta đã hết sức rồi nên tôi buộc phải thay ra".

Chốt lại, HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh: "Mặc dù chúng tôi chỉ giành ngôi á quân Cúp QG 2020 nhưng tấm HCB này cũng là thành tích rất đáng khích lệ.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của các cầu thủ Viettel kể từ khi lên chơi ở đấu trường cao nhất Việt Nam năm 2019.

Trong tương lai, tôi tin các cầu thủ sẽ còn tiến bộ hơn nữa sau khi rút được những bài học kinh nghiệm như trận thua hôm nay".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem