HLV và cầu thủ Indonesia bật khóc khi bị loại khỏi AFF Cup 2018

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 22/11/2018 19:40 PM (GMT+7)
Chứng kiến ĐT Philippines thủ hòa 1-1 với ĐT Thái Lan và chính thức khiến mình bị loại khỏi AFF Cup 2018, các thành viên ĐT Indonesia, trong đó có HLV Bima Sakti và các cầu thủ, đã bật khóc. Giờ đây, họ chỉ còn mục tiêu là đánh bại ĐT Philippines để vãn hồi danh dự.
Bình luận 0

Loạt trận thứ 4 bảng A AFF Cup 2018, ĐT Philippines đã không thể giành thắng lợi trước ĐT Thái Lan dù có lợi thế sân nhà. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong khi đó, ĐT Singapore vùi dập ĐT Timor Leste với tỷ số 6-1. Kết quả này khiến ĐT Indonesia chính thức bị loại và đây là lần thứ 4 kể từ năm 1996, đại diện xứ Vạn đảo bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu số 1 khu vực.

img

ĐT Indonesia đã chính thức bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018.

Chứng kiến Philippines và Thái Lan bất phân thắng bại, không chỉ NHM, mà Ban huấn luyện lẫn các cầu thủ cũng đều vô cùng thất vọng, khi trước khi giải đấu khởi tranh, họ còn đặt mục tiêu giành chức vô địch. Theo tờ Bola Sport, khi trận Philippines và Thái Lan diễn ra, toàn đội Indonesia đã tập trung ở khách sạn để theo dõi diễn biến. Nhiều người đã bật khóc khi mà tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số chung cuộc chỉ là 1-1.

“Không lâu sau bữa tối ở khách sạn Sultan, chúng tôi đã xem trận đấu cùng nhau và cảm thấy vô cùng căng thẳng. Sau khi trận đấu đó kết thúc, tất cả các cầu thủ đều rất buồn và có người đã khóc vì tỷ số hòa 1-1 đó”, HLV Bima Sakti chia sẻ.

Ngoài tiết lộ nỗi buồn của toàn đội, HLV Bima Sakti cũng gửi lời xin lỗi tới các CĐV nước nhà vì thất bại của đội nhà trong chiến dịch AFF Cup năm nay. Ở lượt đấu cuối cùng, Indonesia sẽ thi đấu trận thủ tục với ĐT Philippines trên sân nhà. Đại diện xứ vạn đạo quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu này để vãn hồi danh dự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem