HLV Võ Đình Tân: ‘Cầu thủ Khánh Hoà đã ngày một khôn lớn, trưởng thành’

Thứ bảy, ngày 23/06/2018 17:10 PM (GMT+7)
Sự trưởng thành của dàn cầu thủ trụ cột chính là điều kiện tiên quyết giúp Sanna Khánh Hoà BVN vượt qua giai đoạn bĩ cực ở lượt đi V.League 2018.
Bình luận 0

Khởi đầu chệch choạc vì lịch thi đấu dồn dập

Sau trận hoà kịch tính 2-2 trước nhà ĐKVĐ Quảng Nam ở vòng 14, Sanna Khánh Hoà BVN đang có trong tay 21 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đây có thể xem là một kết quả rất đáng khích lệ với người phố Biển, bởi trước đó toàn đội đã trải qua một hành trình rất nhiều biến động trong xuyên suốt giai đoạn lượt đi.

Trong đó đặc biệt phải kể đến chuỗi 8 trận liền toàn hoà và thua tại V.League và Cúp Quốc gia. Tại sao một đội bóng đã chơi rất “bốc” tại Mekong Cup trước đó ít lâu lại xuống phong độ thê thảm như vậy? Trao đổi với Goal.com, HLV Võ Đình Tân chia sẻ: 

“Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả thi đấu trồi sụt của Sanna Khánh Hoà BVN thời gian qua. Trong đó, tôi thừa nhận đội bóng đã không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lịch trình dày đặc ở giai đoạn lượt đi. Sau mùa giải 2017, chúng tôi tham dự Mekong Cup rồi tiếp tục đá V.League.

Chính điều này đã làm ảnh hưởng nặng đến thể lực của các cầu thủ. Thực ra nếu V.League vẫn diễn ra với lịch quen thuộc như mọi năm, trung bình 1 trận/ tuần thì không vấn đề gì. Nhưng năm nay thì dồn dập 3-4 ngày/ trận khiến Sanna Khánh Hoà BVN và các đội rất vất vả đối phó.

img

Chưa kể, thời gian này, các ngoại binh cũng đang vướng vào tháng ăn chay Ramadan khiến thể lực, phong độ giảm sút. Như chỗ của Youssouf Toure, chúng tôi không có người thay thế vì nội binh đều dính chấn thương. Vì điều này, anh ta đã không thể duy trì phong độ ổn định, có trận hay có trận dở”.

Đỉnh điểm của chuỗi trận bết bát kéo dài gần 2 tháng chính là thất bại 0-4 trước Hà Nội FC tại Hàng Đẫy ở vòng 11. Cột mốc đáng buồn này đã tác động cực lớn đến tinh thần thi đấu của toàn bộ đội ngũ. Thế nhưng, đúng vào thời điểm khó khăn nhất, tất cả đã cùng siết chặt tay nhau đứng dậy.

Cầu thủ trưởng thành, phố Biển rũ bùn đứng dậy

Chỉ mất vỏn vẹn 5 ngày hồi phục, Sanna Khánh Hoà BVN đã trở lại với một hình ảnh choáng ngợp. Trận làm khách tại Gò Đậu, các học trò của HLV Võ Đình Tân đã xuất sắc quật ngã B.Bình Dương, đối thủ đang có phong độ cao với tỷ số 3-0!

Lý giải về sự lột xác khó tin này, ông thầy 51 tuổi cho hay: “Sau 4 mùa giải tham dự V.League, cầu thủ Khánh Hoà đã ngày một khôn lớn, trưởng thành. Dù đội nhà thua dồn dập, thế nhưng họ vẫn biết cách gạt bỏ tất cả để hướng về mục tiêu kế tiếp, mà không cần bận tâm suy nghĩ quá nhiều”.

img

“Từ hoàn cảnh khó khăn nói trên, ban huấn luyện CLB đã có những bài học kinh nghiệm bổ ích để chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp. Trong đó chúng tôi đã mạnh dạn đưa vào sân những nhân tố mới như Công Thành, Trung Hiếu, Trùm Tỉnh hay Văn Tùng. Nhờ vậy, một số trụ cột vốn phải thi đấu liên tục trước đó đã có thêm thời gian hồi phục và trở lại với phong độ tốt hơn”.

Trong số những “quân bài tẩy” được tin dùng, Trùm Tỉnh là cái tên gây ấn tượng nhất. 2 trận liên tiếp đá thay Lâm Ti Phông ở vòng 11 và 12, anh chàng đều toả sáng rực rỡ với 3 bàn thắng, qua đó mang về 6 điểm cho đội nhà để kết thúc giai đoạn lượt đi với vị trí thứ 3 đầy tự hào. Có thể nói, Trùm Tỉnh chính là hạt nhân tiêu biểu cho tương lai của bóng đá phố Biển.

Nói về dàn cầu thủ trẻ đang “ươm mầm”, HLV Võ Đình Tân bày tỏ sự tin tưởng: “Mùa đầu dự V.League, Công Thành và Văn Tùng còn phải học hỏi, hoàn thiện rất nhiều. Nhưng được cái hai em rất cầu tiến, biết lắng nghe và chăm chỉ tập luyện. Nhờ vậy khi vào sân, họ có thể chơi bóng tự tin chứ không để lại cảm giác lo lắng.

Tự tin hướng đến mục tiêu top 4 V.League 2018

Sau một thời gian biến động, Sanna Khánh Hoà BVN nhìn chung đã dần định hình lối chơi và ổn định đội ngũ trở lại. Lực lượng cơ bản luôn có ít nhất 2-3 cầu thủ cho từng vị trí. Dù chất lượng chưa thực sự đồng đều, nhưng nếu khéo gói ghém và cân bằng, đội hình này vẫn đủ sức thi đấu tốt đến cuối mùa giải.

“Lực lượng hiện tại đã tạm ổn, nếu có bổ sung thì chúng tôi cũng lấy từ tuyến trẻ lên mà thôi. Gần đây, đội 1 có gọi lên tiền vệ Huỳnh Nhật Tân (từng tập ở PVF - PV). Tôi đánh giá em này có tiềm năng, nhưng cũng phải cố gắng rất nhiều để trụ lại ở một tuyến giữa cực kỳ đông đúc. Nếu có điều kiện, đội sẽ đăng ký Nhật Tân thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2018”.

“Mục tiêu của toàn đội ở mùa này là giữ vững vị trí trong top 4 đang có. Nếu tệ nhất cũng phải từ hạng 6 trở lên. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận một để đạt được tham vọng này”, HLV Võ Đình Tân khép lại phần chia sẻ với Goal.com.

Trao đổi với Goal.com, HLV Võ Đình Tân khẳng định nếu ban tổ chức Mekong Cup 2018 có ý mời Sanna Khánh Hoà BVN dự giải thêm lần nữa, ông vẫn sẽ cân nhắc nhận lời. Dù rằng trước đó đã có ý kiến cho rằng, chính vì phân tâm cho giải đấu này mà đội bóng phố Biển đã không thể có được quá trình chuẩn bị lý tưởng nhất cho V.League 2018. 

Quang Anh (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem