HLV Wenger định thời điểm chia tay Arsenal

Đông Hưng (theo Mirror) Thứ sáu, ngày 16/10/2015 11:01 AM (GMT+7)
Trong cuộc họp đại cổ đông của Arsenal mới đây, HLV Arsene Wenger đã bất ngờ nói về ý định chia tay CLB trong vòng 2 năm tới. Ông thừa nhận đã đến lúc mình cần phải trao cơ hội ở Emirates cho một nhà cầm quân khác.
Bình luận 0

Kể từ năm 2004 tới nay, tức năm gần nhất mà Arsenal đăng quang tại Premier League, “Pháo thủ” thành London đã trải qua rất nhiều mùa bóng đáng thất vọng. Mỗi lần như thế, tương lai của HLV Arsene Wenger lại được xướng lên. Nhiều người muốn “Giáo sư” ra đi để nhường chỗ cho một nhà cầm quân mới giàu khát vọng hơn. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, Ban lãnh đạo Arsenal vẫn nhất mực giữ chân chiến lược gia người Pháp và chưa bao giờ thôi tin tưởng.

img

HLV Wenger bóng gió sẽ rời Arsenal vào hè 2017.

Tính ra, Wenger đã có 19 mùa bóng dẫn dắt Arsenal và hiện là người có thâm niên lâu nhất đang cầm quân tại Premier League. Hồi hè năm 2014, ông đã đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn tới 2017 với đội chủ sân Emirates, đồng thời nhận mức lương lên tới 8 triệu bảng/mùa, cao thứ 2 tại làng bóng đá xứ sở sương mù, chỉ sau Jose Mourinho của Chelsea (8,3 triệu bảng/mùa).

Ở cái tuổi 65 và còn 2 năm hợp đồng với Arsenal, HLV Wenger có muốn công việc của mình kéo dài thêm nữa, thậm chí là san bằng thành tích 27 năm dẫn dắt M.U của Sir Alex Ferguson? Câu trả lời là không! Trong phiên họp đại cổ đông của Arsenal mới đây, chiến lược gia người Pháp đã bất ngờ nói về ý định chia tay CLB trong vòng 2 năm tới, tức vào hè 2017.

“Tôi cam kết sẽ hoàn tất bản hợp đồng đã ký với CLB và mang về cho CLB những thành công. Tôi cũng muốn xây dựng một nền tảng vững chắc để một người nào đó tiếp quản công việc của tôi có thể gặp thuận nhất. Đây là một việc rất quan trọng. Tôi luôn tâm niệm rằng, mình phải làm điều gì đó để người đến sau có thể làm tốt hơn mình”, HLV Wenger chia sẻ.

Cũng trong buổi họp này, HLV Wenger đã thừa nhận Arsenal có khởi đầu không tốt tại Champions League, khi toàn thua cả hai trận, nhưng một mực khẳng định, đội bóng sẽ trở lại trong thời gian tới và đoạt vé knock-out. Còn về chuyện tại sao CLB chỉ chi ra có 10 triệu bảng trong mùa hè vừa qua, nhà cầm quân người Pháp cho biết, trong tay ông đã có một lực lượng đủ dày, đủ sức cạnh tranh ở mọi giải đấu và không cần phải mua thêm cho tốn kém.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem