HLV Wenger: “Tôi sẽ chi 300 triệu bảng mua sắm nếu...”

Đ.H Chủ nhật, ngày 21/08/2016 20:00 PM (GMT+7)
Đó là tuyên bố đầy ẩn ý và có phần tức giận của HLV Arsene Wenger sau khi bị báo giới Anh “tra tấn” về chuyện tiền bạc.
Bình luận 0

Cứ sau 1 trận đấu gây thất vọng, HLV Arsene Wenger lại trở thành tâm điểm chỉ trích của báo giới Anh và CĐV Arsenal. Sau trận hòa Leicester đêm qua cũng vậy, ông lại bị truyền thông Anh “tra tấn” bằng hàng loạt những câu hỏi liên quan tới chuyển nhượng và chuyện chi tiêu của Arsenal.

img

HLV Wenger.

Do đã quá nhiều lần bị hỏi về vấn đề này nên HLV Wenger tỏ ra vô cùng tức tối. Ông đã đáp trả, thậm chí chỉ trích lại báo giới Anh về việc chỉ quan tâm tới những bản hợp đồng đắt giá mà quên đi những cầu thủ rẻ chất lượng như Rob Holding, người đã chơi khá ổn ở trận gặp Leicester đêm qua.

“Tôi không hiểu tại sao các anh lại nói rằng tôi miễn cưỡng trong việc chi tiền. Chi tiền và chiêu mộ 1 cầu thủ đẳng cấp nó hoàn toàn khác và chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Tôi sẽ chi 300 triệu bảng nếu có tiền và tìm thấy 1 cầu thủ như vậy. CLB của chúng tôi có 600 nhân viên mà ai cũng cần phải có 1 trách nhiệm như vậy cả.

Các CĐV đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi truyền thông. Chúng tôi đang cố gắng để đưa ra những quyết định đúng đắn. Toàn đội đều vậy chứ không riêng mình tôi. Tôi thật ngạc nhiên khi chúng ta ra khỏi 1 trận đấu bóng và bắt đầu nói tới tiền bạc.

Hôm nay, chẳng ai nói tới màn trình diễn của Rob Holding. Các anh đáng ra phải vui vì cậu ta là người Anh, mới 20 tuổi. Tôi xin lỗi vì Holding không có cái giá 55 triệu bảng. Phải chăng vì thế mà cậu ta không thể tốt?”, HLV Wenger đáp trả phóng viên sau trận hòa Leicester.

Trước trận gặp Leicester, HLV Wenger cũng đã bị CĐV Arsenal chỉ trích vì sự thiếu quyết đoán trong chuyển nhượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem