HN: Công an phá cửa cứu người nằm bất động trong ô tô

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 25/08/2015 09:04 AM (GMT+7)
Thấy tài xế nằm bất động trong xe, người dân gọi, đập cửa nhưng vẫn không thấy tài xế lên tiếng. Ít phút sau, lực lượng chức năng phải phá cửa kính ô tô, đưa nam thanh niên đi cấp cứu.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 24.8, tại đoạn đường đối diện cổng Công viên Nghĩa Đô (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

img

img

Chiếc xe ô tô 4 chỗ đỗ ngay sát chiếc xe khách 45 chỗ

Vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 30A-01908 lưu thông theo hướng Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt. Khi đến gần Công viên Nghĩa Đô, chiếc xe bất ngờ lùi lại với tốc độ cao, đến khi va chạm với một xe khách 45 chỗ mới chịu dừng lại.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, không thấy tài xế mở cửa bước ra ngoài, người dân chạy đến gọi cửa, nhưng không thấy tài xế trả lời. Nhiều người nhìn vào trong xe thấy tài xế nằm bất động, gục trên vô lăng. Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho lực lượng chức năng phường.

img

Tài xế nằm bất động, gục trên vô lăng

Anh Mạnh Hùng (23 tuổi, người dân ở gần khu vực) cho biết, công an phường có mặt ngay lập tức, đồng thời tìm cách phá cửa kính chiếc xe để đưa tài xế ra ngoài. Khi cửa xe được mở, nam thanh niên có biểu hiện co giật. Lực lượng chức năng cùng người dân gọi xe đưa nam thanh niên vào Bệnh viện E cấp cứu.

“Nam thanh niên trên 20 tuổi, mặc quần áo công sở, đi một mình”, anh Hùng cho biết.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ô tô 4 chỗ nằm ngay sát mép ngoài của xe khách 45 chỗ, nhiều mảnh kính vỡ vụn vương trên mặt đường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem