Hồ cá Koi sử dụng nhiều đá bán quý lớn nhất Việt Nam

Hồng Phú Thứ tư, ngày 20/01/2021 00:25 AM (GMT+7)
100 tấn đá bán quý có nguồn gốc từ Qùy Hợp (Nghệ An) được vận chuyển về Thái Nguyên để tạo nên một hồ cá Koi lớn nhất Việt Nam. Riêng đàn có Koi Nhật Bản có giá trị 10 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Ông ông Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên) chủ nhân hồ cá Koi cho biết, đây là khu vườn tiêu biểu mang dấu ấn thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ sân vườn tổng hợp của nhiều quốc gia trên thế giới

img

Ngày 6/12/2020, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho ông Dũng -  Hồ cá Koi Nhật Bản sử dụng nhiều đá bán quý lớn nhất Việt Nam

img

Kể về ý tưởng hình thành hồ cá Koi và đồi nhân tạo bằng đá quý, ông Dũng cho biết, năm 2015, sang Nhật, ông gặp một hồ cá và khoảng sân vườn rất đẹp, sau đó ông tìm đến nhà thiết kế và họ đồng ý sang Việt Nam thiết kế cho ông một hồ cá Koi đẳng cấp

img

Để xây dựng hồ cá Koi và một quả đồi nhân tạo ông Dũng đã vào Quỳ Hợp (Nghệ An) tìm mua những khối đá bán quý còn sót lại. “Những khối đá nặng hàng tấn như thế này ở Việt Nam hiện không còn vì những doanh nhân đá quý Đài Loan, Trung Quốc đã mua hết. Tiền công cho kiến trúc sư chính và phụ từ Nhật Bản sang thi công cũng tốn hàng tỷ đồng”, ông Dũng nói.

img

Sau 3 tháng thi công, sân vườn và hồ cá được hoàn thiện. Hồ hình bán nguyệt, chiều dài 65m, chiều rộng chỗ rộng nhất là 25m, chỗ nhỏ 7 – 8m, mực nước luôn luôn để ở khoảng 1,5 – 1,6m

img

Phía sau đồi là hệ thống lọc nước hiện đại có chiều dài 50m và có một hệ thống ngầm ở đáy hồ. Nước chảy xuống sẽ được hệ thống hút lên dàn lọc nước (dàn 3 tầng), lọc xong lại đổ về hồ

img

Chủ nhân của hồ cá Koi độc nhất vô nhị Việt Nam cũng chia sẻ vui: “Nếu sau này con cháu đói ăn có thể moi những viên đá này đi bán cũng đủ sống cả đời. Riêng thành hồ khoảng 100 tấn, chưa tính những khối đá đặt xung quanh quả đồi nhân tạo”

img

Đá bán quý không bị oxy hóa, chịu sự ăn mòn của muối và các loại axit. Lớp vỏ bên ngoài xù xì mang dấu ấn thời gian, nếu chế tác, cạo lớp vỏ bên ngoài những khối đá quý nhẵn bóng rất đẹp.

img

Những khối đá quý thô nặng hàng tấn kết hợp với hệ thống cây xanh tạo nên một quả đồi độc đáo, duy nhất ở Việt Nam

img

Sau khi hoàn thành hồ cá Koi, ông Dũng sang Nhật Bản nhập 500 con cá Koi từ những trại cá danh tiếng. Tất cả những con cá Koi nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam đều có chứng từ rõ ràng

img

Đàn cá Koi có kích thước từ 40 – 90cm, trong đó có 15 con có kích thước từ 80 – 90cm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem