“Hở ít mới là khoe nhiều” - nguyên lý “vàng” của biểu tượng sex

Thứ ba, ngày 07/10/2014 13:00 PM (GMT+7)
Nhiều nữ nghệ sĩ hiện nay vận những chiếc váy “lồ lộ”, mục đích là để trở nên thật “hot”, thật “gây sốc”… Tuy vậy, họ đã không hiểu được nguyên lý mà một thế hệ vàng từng theo đuổi - nguyên lý “hở ít mới là khoe nhiều”.
Bình luận 0

Marilyn Monroe - “biểu tượng sex” vĩnh cửu của màn ảnh thế giới - sinh thời thường có thói quen tới dự các sự kiện khá muộn. Thông thường Marilyn đến trễ cả tiếng đồng hồ, nhưng một khi người đẹp xuất hiện, vẻ đẹp của nàng sẽ khiến cả khán phòng trầm trồ thán phục mà “quên khuấy” lỗi đến muộn của nàng.

Marilyn luôn đến muộn không phải bởi nàng muốn thể hiện thái độ “sang chảnh” của một ngôi sao, không phải bởi nàng muốn tất cả mọi người phải chờ mình, mà thực tế bởi nàng luôn thiếu sự tự tin tuyệt đối vào chính mình.

Thực tế, Marilyn luôn lo sợ rằng mình chưa đủ đẹp để xuất hiện cho xứng tầm danh hiệu “biểu tượng sex” huyền thoại của Hollywood. Nàng phải chuẩn bị rất kỹ trước khi xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào để tăng thêm sự tự tin trước đám đông - sự tự tin mà nàng chưa bao giờ thực sự sở hữu.

Là một huyền thoại gợi cảm của Hollywood nhưng Marilyn Monroe cũng có tiếng là một phụ nữ ngọt ngào, luôn biết quan tâm tới sự hiện diện của những người xung quanh, và dù tên tuổi nàng gắn liền với vẻ đẹp đầy nhục cảm nhưng nàng không bao giờ khiến mình trở nên sống sượng hoặc đi quá đà.

Sức quyến rũ của Marilyn được cân bằng bởi sự tiết chế. Có thể nói, dù là một cô đào của Hollywood nhưng Marilyn Monroe không bao giờ mang vẻ khêu gợi thái quá.

Vẻ đẹp gợi cảm nhưng không hề quá lố đã khiến Marilyn càng thêm cuốn hút và trở thành “biểu tượng sex” vĩnh cửu. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng người ta vẫn bị cuốn hút bởi nhan sắc của nàng. Điều này có phần đối lập với những lùm xùm tranh cãi xung quanh hình ảnh gợi cảm quá đà của một số ngôi sao nữ đương đại.

Vẻ đẹp gợi cảm của họ nhiều khi không gây được thiện cảm với khán giả bởi ở vẻ đẹp “ngồn ngộn” đó, người ta thấy rõ sự sống sượng, thô lỗ…

Dư luận đã nhiều phen chỉ trích phong cách mà nhiều ngôi sao nữ hiện nay đang chạy theo - phong cách “khoe da” quá lố. Họ bị ám ảnh bởi mục đích phải khiến mình thật “hot”, thật “gây sốc”, thay vì hướng tới sự quyến rũ để được tôn trọng, họ quyết định chạy theo phong cách gợi cảm rất… “gợi dục”.

img

Nữ diễn viên Marilyn Monroe (trái). Nữ ca sĩ Rita Ora trong một tạo hình họa theo vẻ đẹp của Marilyn Monroe (phải).

img

Nữ diễn viên Elizabeth Taylor và nữ ca sĩ Tulisa Constavalos.

img

Nữ diễn viên Joan Collins và ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian.

Nhiều ngôi sao nữ hiện nay vận những chiếc vay “lồ lộ”, khiến vẻ đẹp hình thể của họ chẳng còn nhiều “đất trống” để trí tưởng tượng của những người xung quanh được dịp phát huy, đơn giản bởi gần như tất cả đã được phơi bày. Mục đích của những chiếc váy này là để người mặc trở nên thật “hot”, thật “gây sốc” và “siêu gợi cảm”.

Sự khác biệt trong phong cách có thể nhìn thấy rõ ràng khi đem so sánh hai thế hệ của Hollywood. Dường như các ngôi sao trẻ hiện nay không muốn hiểu hoặc không thể hiểu nguyên lý “hở ít mới là khoe nhiều” của thế hệ vàng Hollywood. Đó chính là bí mật của sự gợi cảm đầy tiết chế.

Vẻ quyến rũ, gợi cảm mà nhiều ngôi sao Hollywood thuộc thế hệ vàng từng theo đuổi đã thể hiện sự ý tứ, đầy tiết chế và duyên dáng. Đó là một thế hệ đẹp gợi cảm và trang nhã. Trong giới giải trí hiện nay, nhiều nữ diễn viên, nữ ca sĩ đã trở nên quá tự tin và bạo dạn, họ “quảng bá” cho vẻ đẹp khêu gợi mà không cần che giấu, ngại ngùng.

Một vẻ đẹp quyến rũ nằm trong sự tiết chế và duyên dáng luôn khó đạt được, nhưng vẻ đẹp đó chắc chắn sẽ có sức sống lâu bền và làm xiêu lòng nhiều khán giả, bất chấp sự thử thách của thời gian. Bằng chứng là sau nhiều thập kỷ, người ta vẫn luôn nhắc nhớ về Marilyn Monroe.


(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem