Hồ sơ
-
“Các trường công khai danh sách thí sinh trúng tuyển trên mạng, tạo nên lượng hồ sơ ảo khiến thí sinh hoang mang “chạy đua” rút hồ sơ, rất mệt mỏi”, GS.TS. Trịnh Minh Thụ nói.
-
Hoàn toàn bị động, làm thủ công với hàng nghìn hồ sơ… là thực trạng mà các trường ĐH đang phải đối mặt khi thực hiện nộp – rút hồ sơ đăng ký xét tuyển năm nay.
-
Nhiều thí sinh xác định cơ hội trúng tuyển của mình không cao nên chủ động rút hồ sơ từ các trường ĐH top trên để nộp vào các trường top dưới với hy vọng giành suất trúng tuyển vào ĐH công lập.
-
“Từ khi biết điểm đến nay, không chỉ riêng em tôi mà gần như cả họ phải thường xuyên bàn bạc, góp ý, định hướng, cập nhật... để lựa chọn nguyện vọng và rút hồ sơ”, anh Nguyễn Văn Chiến chia sẻ.
-
Trải qua 11 ngày xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1, nhiều thí sinh và phụ huynh đang tỏ ra mệt mỏi bởi việc phải nộp, rút hồ sơ từ trường này qua trường khác, gây tốn kém lệ phí hồ sơ, chi phí ăn ở, đi lại...
-
Sau nửa chặng đường tiếp nhận hồ sơ, đại diện các trường ĐH ở Hà Nội cho hay, lượng hồ sơ nộp vào ngày một nhiều, tuy nhiên nhiều trường vẫn chưa đủ chỉ tiêu. Điều đáng nói, có khá ít thí sinh đến rút hồ sơ.
-
Tổng cục Chính trị Công an nhân dân yêu cầu, sau ngày 10.8, thí sinh xét tuyển khối công an không được rút giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo thực hiện công tác xét tuyển.
-
Bộ Xây dựng cho rằng nhóm mua nhà từ gói hỗ trợ này không được ưu đãi như nhà xã hội, nên không cần làm thủ tục chứng minh thu nhập.
-
Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh này đã cho phép 103 học sinh ở Hà Nội thi vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Văn Cừ ngày 16.7 tới đây.
-
UBND TP.HCM vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp TP đối với ba trường học: Trường THCS Hồng Bàng, Trường THPT Marie Curie và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trước đó, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã được xếp hạng di tích.