• Ngày 24.11, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong quá trình Quốc hội thảo luật về dự án bộ luật này, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trong Bộ luật Dân sự việc Nhà nước công nhận quyền chuyển đổi giới tính.
  • Bạn đọc Nguyễn Duyên ở TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phản ánh: Một số người dân thôn Tân Phú và thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân bị ông Phan Ngọc Thiên là cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Hương Xuân, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) gây phiền hà và nhận tiền bất hợp pháp. 
  • Ngày 8.10, ông Lê Công Quẩn - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết: Hội đồng kỷ luật của xã đã có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các cán bộ vi phạm Luật Quản lý hộ tịch. 
  • Cò Nòi là xã có kinh tế phát triển mạnh của huyện Mai Sơn (Sơn La), là địa bàn trung chuyển của nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Cũng bởi vậy, những năm gần đây tình hình an ninh xã hội trên địa bàn có những diễn biến phức tạp.
  • Ngày 23.7, tin từ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, sở này vừa nhận được công văn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) yêu cầu kiểm tra, xử lý vấn đề báo chí nêu thông tin ông Lê Công Quẩn - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Tân) tổ chức đám cưới cho con gái mới 16 tuổi ngay tại trụ sở UBND xã này trong giờ làm việc.
  • Ông Mùa A Dế (xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái): Nhà nước có chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020. Vậy chính sách này được thực hiện như thế nào?
  • Sáng 28.4, tại TP.Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 để thẩm tra, cho ý kiến về Dự thảo Luật Hộ tịch.
  • Nếu cán bộ làm thủ tục đăng ký khai sinh mà đóng dấu ghi chú "đăng ký quá hạn" với người đi làm chậm, mà bị phản ánh sẽ bị xử lý.
  • Từ năm 2016, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thực hiện nhập thông tin cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1.1.2016 vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • “Đánh giá tổng quan Dự án Luật Hộ tịch- dưới góc độ quyền con người” là chủ đề diễn đàn đối thoại do Bộ Tư pháp và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đồng tổ chức sáng 19.3 tại Hà Nội.