Hồ Xuân Hương
-
Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41(9 – 24/11/2021 tại Paris) đã thông qua danh sách Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022 – 2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất, trong đó có 2 danh nhân của Việt Nam là nữ sĩ Hồ Xuân Hương và nhà văn hoá Nguyễn Đình Chiểu
-
Vừa ngất ngây với những mặt hồ sắc xanh độc đáo xứ Tây Tạng, cứ tưởng là sẽ không còn thấy gương hồ nào là đẹp nữa. Nhưng đã mau vội “đổi dạ thay lòng” khi chạm ngõ Phewa ở Nepal.
-
Hồ Xuân Hương nhìn từ đồi Cù, người nữ nông dân chăm sóc ruộng trồng cà rốt, chân dung cụ bà đồng bào dân tộc thiểu số... là loạt ảnh mộc mạc về Đà Lạt năm 1994 được ghi lại qua ống kính nhiếp ảnh gia Pháp Jean Claude Labbe.
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tạm dừng nhiều hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19.
-
Tối 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo khẩn số 1 về việc tìm những người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 6437 có lịch trình di chuyển đến 13 điểm trên địa bàn TP.Đà Lạt từ ngày 22-23/5.
-
Tháng 5/2021, Sun Group chính thức ra mắt Sun Grand Boulevard – Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Quảng trường biển tại thành phố Sầm Sơn.
-
Hai đợt dịch Covid-19 liên tiếp khiến nhiều khách sạn ở Đà Nẵng không cầm cự nổi chi phí vận hành, lãi vay nên phải rao bán cắt lỗ.
-
Từng được nhà thơ Xuân Diệu suy tôn là “bà chúa thơ Nôm”, thậm chí tác phẩm của nữ thi sĩ được đưa vào giảng dạy trong nhà trường và tên đường nhiều nơi đặt theo tên bà, nhưng lai lịch của Hồ Xuân Hương đến nay vẫn còn là dấu hỏi lớn.
-
Vườn bí ngô có những quả "khổng lồ" và hình dáng kì lạ của ông Lê Hữu Phan (57 tuổi, đường Hồ Xuân Hương, phường 12, TP. Đà Lạt) đang là điểm tham quan của nhiều du khách khi đến Đà Lạt du lịch sau dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý.
-
Cuối năm 1788, vua Lê Chiêu Thống “cõng rắn cắn gà nhà”, rước 290.000 quân thanh sang xâm lược nước ta. Sau khi bị vua Quang Trung đánh bại, Lê Chiêu Thống chạy trốn sang Trung Quốc, bị bạc đãi, cuối cùng chết ở đất người. Trong trận đánh đồn Khương Thượng, quân Thanh chết rất nhiều, tướng địch phải tự sát ngay tại đó.