Hòa 2 trận, U23 Việt Nam phải quyết chiến với U23 Triều Tiên

Phạm Tú Thứ hai, ngày 13/01/2020 22:13 PM (GMT+7)
Để hòa U23 Jordan, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng để hy vọng giành vé tứ kết giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U23 Việt Nam:  Bùi Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Thành Chung, Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Thanh Sơn

U23 Jordan: Raed Fakhori, Ihad Ali Al, Thaer Haikal, Hadi Omar, Saed Alrosan, Danial Afaneh, Noor Al Rawabdeh, Ward Albarri, Ali Iyad Olwan, Abdel Aburiziq, Yazan Alnaimat

Có thể nói U23 Việt Nam đã trải qua 1 hiệp đấu khó khăn. Suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, hàng công U23 Việt Nam bất lực hoàn toàn trước hàng thủ chắc chắn và rất tập trung của U23 Jordan. Đội quân của HLV Park Hang-seo đã không tung ra được bất cứ cú sút nào về phía khung thành của thủ môn Raed Fakhori.

Trong khi hàng công bị đối thủ vô hiệu hóa hoàn toàn thì hàng thủ U23 Việt Nam thường xuyên để các cầu thủ U23 Jordan vượt qua. Ở 45 phút đầu tiên, đội bóng Tây Á đã tạo ra hàng loạt tình huống hãm thành và có 2 cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là cú đá của Omar Ahmed bị thủ môn Bùi Tiến Dũng dùng chân cản phá (20’) và thứ hai là cú đánh đầu sạt cột dọc trong gang tấc của Al-Naimat (35’).

img

U23 Việt Nam hòa U23 Jordan. Ảnh: 24h.com.vn

Những điểm yếu ở hàng thủ của U23 Việt Nam chỉ được khắc phục khi HLV Park Hang-seo tung Đình Trọng vào sân thay người. U23 Việt Nam đã gặp rất nhiều may mắn khi giữ sạch lưới ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung thêm Đức Chinh vào sân nhưng tình thế không thay đổi nhiều với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam không gây được nhiều nguy hiểm lên khung thành U23 Jordan.

Như hiệp 1, hàng thủ tiếp tục sơ hở điển hình là tình huống để Ali Olwan thoát xuống đối mặt với Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, may mắn đứng về phía U23 Việt Nam vì cầu thủ này dứt điểm vọt xà.

Những phút cuối, U23 Việt Nam ép sân và tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước khung thành đối phương với 4 quả phạt góc liên tiếp nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc, đội quân của HLV Park Hang-seo chia điểm sau trận hòa 0-0 trước U23 Jordan.

Với 2 điểm giành được sau 2 trận hòa, U23 Việt Nam sẽ đụng độ đội bóng đã bị loại là U23 CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối. Nếu thắng trận này trong khi trận U23 UAE gặp U23 Jordan (2 đội có cùng 4 điểm sau 2 lượt trận) có kết quả thắng thua thì đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ đoạt vé tứ kết.

Bảng xếp hạng bảng D

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem