Hòa Bình: Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiệu quả nhờ truyền thông nhóm nhỏ

PV Thứ ba, ngày 12/10/2021 16:24 PM (GMT+7)
Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng BHXH tỉnh Hòa Bình vẫn có kế hoạch truyền thông, tuyên truyền hiệu quả, gia tăng người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.
Bình luận 0

Mừng vì tham gia BHXH tự nguyện để nhận lương

Bác Nguyễn Thị Lan, 56 tuổi, cư trú tại phường Thống Nhất (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) cho biết, trước đây bác là công nhân và được công ty đóng BHXH 15 năm.

Sau khi nghỉ việc, bác tham gia đóng tiếp BHXH tự nguyện thêm 5 năm với mức thu nhập 1 triệu/tháng. Hiện nay, bác được hưởng mức lương hơn 2 triệu /tháng.

Bác Lan chia sẻ, trước bác làm công nhân nên thu nhập cũng không dư dả, khi nghỉ việc càng khó khăn hơn, tuổi già lại nhiều bệnh tật. Nhờ có lương hưu nên bác cũng có đồng ra đồng vào, trang trải tiền lương thực, thuốc men.

Hòa Bình: Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiệu quả nhờ truyền thông nhóm nhỏ - Ảnh 1.

Tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân tại Hòa Bình (Ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19). Ảnh BHXH tỉnh Hòa Bình

"Thời điểm mới nghỉ việc ở công ty, nhiều người khuyên tôi nhận BHXH một lần, nhưng sau khi tham dự hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện ở UBND xã, tôi đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện. Đến giờ, ngẫm lại, tôi nhận thấy đây là quyết định sáng suốt", bác Lan chia sẻ.

Bác Lan tâm sự thêm, số tiền bác đóng BHXH tự nguyện trước đây không quá lớn, vừa với thu nhập. Nay bác đã có một khoản tiền tiết kiệm để tuổi già an tâm hơn. 2 triệu giúp bác chi phí sinh hoạt không phải phụ thuộc con cháu. Hơn nữa, có lương hưu, được miễn phí thẻ BHYT, ốm đau đi bệnh viện được hưởng tới 95% viện phí, bác càng yên tâm dưỡng già

Truyền thông BHXH tự nguyện từ những nhóm nhỏ

BHXH tỉnh Hòa Bình cho biết, nhận định dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nên BHXH tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền.

Dịch Covid-19 không thể tập trung hội nghị truyền thông đông người nên BHXH tỉnh đã cho triển khai mô hình truyền thông nhóm nhỏ, đưa cán bộ, cộng tác viên về tận thôn bản, tận nhà người dân có tiềm năng để vận động.

Để công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao, BHXH tỉnh đã phối hợp với các xã, tổ dân phố thực hiện hiện rất nhiều cuộc tuyên truyền đối thoại với người dân được thực hiện tại cộng đồng dân cư theo từng nhóm nhỏ.

Những hội nghị này được tổ chức vào bất kỳ thời gian nào phù hợp nhất với nếp sinh hoạt của người dân từng địa bàn, kể cả ngày nghỉ, lúc đêm muộn và được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của thôn xóm, sinh hoạt chi hội đoàn thể...

Hòa Bình: Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện hiệu quả nhờ truyền thông nhóm nhỏ - Ảnh 2.

Phát tài liệu tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình). Ảnh BHXH tỉnh Hòa Bình

Mô hình truyền thông trực tiếp nhóm nhỏ gồm 3 - 4 người, đều đặn duy trì vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần và các khung thời gian hợp lý, chia thành từng nhóm nhỏ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân.

Từ sự kiên trì "mưa dầm thấm lâu, đi sâu, tư vấn sát" của những nhóm vận động này mà nhiều người dân đã hiểu và tự giác tham gia BHXH tự nguyện.

Để mô hình này phát huy hiệu quả, trước hết phải có sự rà soát kỹ về từng người được tư vấn tham gia, từ đó đưa ra hình thức tư vấn phù hợp về phương thức và thời gian đóng BHXH tự nguyện cho người dân.

Nếu như ở các khu vực thành phố, bà con được tư vấn có thể tích cóp hằng ngày để tham gia theo tháng thì ở vùng nông thôn, bà con có thể tham gia theo hình thức mùa vụ, cứ xong vụ hoa màu thì đóng một lần…

Nhờ đó, tính đến tháng 8/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 12.942 người, tăng 2.425 so với cùng kỳ năm 2020, đạt 67,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Mô hình truyền thông nhóm nhỏ tại Hòa Bình đã phát huy hiệu quả, lan tỏa chính sách an sinh trong đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị tổng kết 9 tháng đầu năm 2021 vừa diễn ra, báo cáo của BHXH tỉnh Hòa Bình cho biết, tính đến hết tháng 9/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc trên toàn tỉnh là 73.976 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 13.151 người. Số người tham gia BHTN là 64.757 người;

Tham gia BHYT có 753.421 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 87,02% dân số. Tổng số thu trong toàn tỉnh là 1.561.850 triệu đồng, đạt 71,43% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình đề nghị trong tháng 10/2021, cán bộ BHXH cần tập trung, khẩn trương, tích cực triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với mục tiêu đưa chính sách hỗ trợ đến người thụ hưởng một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả nhất.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường công tác phát triển đối tượng, nhất là rà soát, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu thuế cung cấp, cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các nhóm đối tượng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem