“Lạm phát thấp nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức cao. Việt Nam đã không phải đánh đổi giá để lấy tăng trưởng, đó là thành công lớn của nền kinh tế trong một năm qua”. Đây là nhận định tại cuộc họp báo công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục thống kê tổ chức ngày 24.12.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đang cố gắng phấn đấu để đưa giá điện tại đảo Cù Lao Chàm tương đương với giá bán điện trên đất liền khi các huyện đảo nối vào lưới điện quốc gia dự kiến vào năm 2016…
Trong khi phần lớn người dân kiến nghị ngành điện áp dụng một giá điện đồng nhất, các chuyên gia khuyên dùng biểu giá điện 5-6 bậc thì Công ty Tư vấn quản lý và phát triển Việt Nam (CMD- đơn vị tư vấn xây dựng 3 phương án biểu giá điện đang được lấy ý kiến) lại kiến nghị áp dụng phương án 3, tức phương án biểu giá điện từ 3-4 bậc.
3 phương án biểu giá điện mới được xây dựng trên cơ sở doanh thu của bên bán điện không thay đổi, mỗi phương án đem đến lợi và thiệt tùy từng đối tượng sử dụng.
Người dân lại đang phản ánh tình trạng hóa đơn tiền điện tháng 8 và 9 tăng vọt dù thời tiết không còn nắng nóng như hồi tháng 5, 6 và 7 vừa qua. Quá bức xúc, người dân còn đề nghị “nhà đèn” phải kiểm định lại hoặc thay công tơ.
“Khi phát hiện sai sót trong việc ghi chỉ số công tơ, phải thực hiện thoái hoàn/truy thu với khách hàng theo quy định, nghiêm cấm việc tự thỏa thuận với khách hàng”.