Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: ‘Không có con đường nào trải hoa hồng’

Thứ tư, ngày 11/07/2018 07:25 AM (GMT+7)
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ về những góc khuất và vất vả mà một đương kim Hoa hậu Việt Nam phải trải qua trong thời gian 2 năm đương nhiệm.
Bình luận 0

Vừa qua, tại Hà Nội, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 tổ chức họp báo công bố thông tin vòng Chung khảo phía Bắc. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các Á hậu xuất hiện xinh đẹp tại sự kiện.

Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc của cô trước thời điểm tìm được người kế nhiệm. “Tôi thấy vừa có một chút vui, vừa có một chút buồn. Vui vì giống như mọi người, tôi cũng rất háo hức tìm ra hoa hậu mới, không biết bạn ấy sẽ như thế nào?

Cách đây 2 năm tôi là thí sinh của Hoa hậu Việt Nam, nhưng hiện giờ, khi ngồi ghế giám khảo tôi mới biết được ban giám khảo đã rất khó khăn để lựa chọn Top 3 người xuất sắc nhất.

Còn chút buồn là tôi không còn là đương kim Hoa hậu nữa, sẽ nhường lại sự chú ý nhiều nhất cho một cô gái mới. Hy vọng rằng cô gái ấy sẽ chịu được áp lực từ phía truyền thông, có thể bình tĩnh tự tin hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình”.

img

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Đỗ Mỹ Linh khẳng định, hai năm qua cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ cô sinh viên không biết gì về việc tạo dựng hình ảnh, đến nay Mỹ Linh cảm thấy ngày càng tự tin hơn vào chính bản thân mình. Cô có cơ hội gặp gỡ nhiều người, có thêm nhiều bài học không chỉ về công việc mà còn về cuộc sống.

“Vinh dự lớn nhất của tôi trong thời gian đương nhiệm là được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tại đây, tôi thực hiện dự án nhân ái có lẽ không bao giờ quên trong cuộc đời, đó là dự án cõng điện lên bản cho bà con ở Cu Vai, tuy khó khăn, vất vả nhưng vô cùng ý nghĩa.

Không chỉ gây chú ý với truyền thông trong nước mà dự án của tôi còn được bạn bè quốc tế quan tâm. Bản thân tôi cho rằng đó là dự án hết sức thiết thực với bà con ở Yên Bái” – Đỗ Mỹ Linh tâm sự.

img

Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng chia sẻ: “Khi là thí sinh bình thường, tôi hay nhìn các hoa hậu và thấy các chị xinh đẹp, giỏi giang, thành công và thường chỉ nhìn được những thứ lung linh bên ngoài. Trở thành hoa hậu thì mới biết cuộc sống cũng vất vả, không được thoải mái tự do như trước nữa.

Tôi phải giữ hình ảnh và cũng sẽ phải đối mặt với những tin đồn “từ trên trời rơi xuống”, thậm chí có khi tôi còn không biết nhân vật trong tin đồn đó là ai. Mọi người bàn tán như biết hết mọi chuyện của mình vậy và những lúc như thế, đôi khi tôi cũng bức xúc, muốn lên comment để tranh cãi luôn”.

img

Mỹ Linh và Á hậu Thụy Vân

Mặc dù vậy, Mỹ Linh nhận ra rằng, đã là tin đồn thì không thể đính chính với tất cả mọi người được. “Tôi nghĩ lúc đó, im lặng là vàng, với những tin đồn nên có cách xử lý khôn khéo. Việc tranh cãi, nói nhiều sẽ khiến một sự việc nhỏ biến thành to, rồi nhiều người biết đến hơn”.

“Không có chặng đường nào trải hoa hồng, có thể mọi người nhìn Linh chỉn chu, xinh đẹp trong các sự kiện nhưng phía sau đó Linh phải làm việc nhiều, đi lại rất vất vả vì lịch trình dày đặc, phải di chuyển nhiều. Có thời gian Linh phải thường xuyên dậy sớm, có hôm chỉ được ngủ 3-4 tiếng” – cô nói.

Về ý kiến Mỹ Linh chưa đủ tầm ngồi ghế giám khảo cùng với các “đàn chị” như Bích Phương, Hà Kiều Anh... là biểu tượng nhan sắc Việt, Mỹ Linh thẳng thắn bày tỏ: “Tôi nghĩ, việc đánh giá mọi người qua tuổi tác hiện giờ không hoàn toàn đúng nữa vì các bạn trẻ hiện nay cũng rất giỏi, thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú khi còn rất trẻ.

Riêng tôi, dù còn trẻ nhưng với những kinh nghiệm tôi đã trải qua trong 2 năm, tôi sẽ có cách đánh giá riêng. Mà tôi nghĩ, trong thành viên ban giám khảo có cả những người trẻ và những người nhiều kinh nghiệm thì sẽ đưa ra đánh giá khách quan hơn, kết quả chắc chắn sẽ tốt nhất cho cuộc thi năm nay”.

img

Mỹ Linh cũng cho hay, bên cạnh những lời đánh giá có phần tiêu cực, khắt khe thì cô cũng được nhiều khán giả ủng hộ.

Nhận định về thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018, Mỹ Linh đánh giá chất lượng thí sinh hai miền tốt nhưng miền Bắc có số lượng thí sinh dự thi đông hơn và có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ hơn so với các bạn thí sinh trong Nam.

“Khó có thể đánh giá riêng thí sinh nào ở thời điểm này vì đây mới là vòng đầu tiên của cuộc thi. Mong là các bạn sẽ cố gắng trong suốt cả quá trình. Có những thí sinh ở những vòng đầu sáng, thu hút truyền thông nhưng vòng sau lại không cố gắng nỗ lực thì có thể sẽ khiến các bạn khác vượt qua” – Mỹ Linh nhận định.

Theo Mỹ Linh thì các thí sinh thu hút truyền thông ngay từ ban đầu là “con dao hai lưỡi”, nó vừa là lợi thế, cũng là áp lực bởi các bạn làm bất cứ điều gì cũng bị mọi người để ý nhiều. Hoa hậu Mỹ Linh khuyên các thí sinh này cố gắng và chuẩn bị cho mình tâm lý, tinh thần ổn định nhất.

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 22/7 tại Quảng trường Bình Minh - Cửa Lò, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và 13 đài PTTH địa phương. 

Tiểu Phong (Ảnh: BTC) (Thể thao và Văn hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem